Không khí đón năm mới 2022 trên thế giới giữa nỗi lo biến thể Omicron

Bất chấp biến thể Omicron đang lây lan nhanh trên toàn cầu, ở một số quốc gia, lễ đón giao thừa vẫn diễn ra theo kế hoạch với các biện pháp hạn chế phòng dịch tại chỗ.

Do biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng ở nhiều quốc gia, không khí đón năm mới trên thế giới không còn náo nhiệt như những năm trước và nhiều sự kiện, lễ hội bị hủy bỏ. Sẽ không có màn bắn pháo hóa trên Đại lộ Champs-Elyseés ở Paris (Pháp), các hộp đêm ở Scotland, Bắc Ireland và Wales đều phải đóng cửa. Tuy nhiên, lễ đón năm mới tại một số nơi trên thế giới vẫn sẽ diễn ra.

Năm nay, lễ đón năm mới tại Quảng trường Thời đại của New York sẽ diễn ra như thường lệ, với sự tham dự của nhiều người dân. Tuy nhiên, những người tham gia tiệc tùng phải chứng minh rằng họ đã được tiêm phòng và đeo khẩu trang. Quảng trường Thời đại sẽ mở cửa muộn hơn thường lệ và đón ít khách hơn. Lễ kỷ niệm sẽ được phát trên truyền hình và phát trực tuyến. Trong ảnh: Quảng trưởng Thời đại ở New York trang hoàng đón năm mới 2022.

Năm nay, lễ đón năm mới tại Quảng trường Thời đại của New York sẽ diễn ra như thường lệ, với sự tham dự của nhiều người dân. Tuy nhiên, những người tham gia tiệc tùng phải chứng minh rằng họ đã được tiêm phòng và đeo khẩu trang. Quảng trường Thời đại sẽ mở cửa muộn hơn thường lệ và đón ít khách hơn. Lễ kỷ niệm sẽ được phát trên truyền hình và phát trực tuyến. Trong ảnh: Quảng trưởng Thời đại ở New York trang hoàng đón năm mới 2022.

Không giống như năm ngoái, thành phố Sydney (Australia) đã lên kế hoạch tổ chức một màn bắn pháo hoa công cộng gần Nhà hát Opera Sydney và Cầu Harbour nổi tiếng. Người dân có thể được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa từ 30 điểm thuận lợi. Tuy nhiên, giới chức đã yêu cầu mọi người tiêm đủ 2 mũi vaccine, đeo khẩu trang khi tới các địa điểm diễn ra sự kiện chào năm mới.Trong ảnh: Màn bắn pháo hoa đón năm mới năm 2021.

Buổi biểu diễn âm nhạc đêm giao thừa tại bảo tàng Louvre Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) vẫn diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, nhà chức trách gần đây đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt hơn để phòng ngừa lây nhiễm COVID-19. Một màn trình diễn laser và bắn pháo hoa sẽ được tổ chức tại Tháp Khalifa của Dubai. Không có giới hạn về số lượng người tham dự, song khách tham gia sẽ phải ký trực tuyến.

Nga đã không áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch, mặc dù ca mắc trong những ngày gần đây luôn ở mức cao. Như vậy, người dân có thể tận hưởng một đêm giao thừa tự do và thoải mái. Sân trượt băng và hội chợ đã được dựng trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, và màn bắn pháo hoa sẽ thắp sáng bầu trời đêm Giao thừa vào năm 2022. Trên khắp thành phố, các nhà hàng và câu lạc bộ đêm đều được phép mở cửa.

Tại Séc, giới chức cho phép các cuộc tụ tập riêng tư lên đến 50 người. Các nhà hàng cũng được phép mở cửa, tuy nhiên không được ngồi quá 4 khách/bàn. Người chưa được tiêm chủng hoặc chưa hồi phục sau COVID-19 sẽ không được tham dự các lễ đón năm mới. Thủ đô Praha và nhiều thành phố khác đã cấm bắn pháo hoa.

Năm nay, Đức sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa để ngăn virus lan rộng nhằm giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện nước này. Một số khu vực cũng sẽ cấm các cuộc tụ tập ngoài trời, các lễ kỷ niệm riêng tư không được phép tập trung quá 10 khách tham dự. Thay vào đó, Đài truyền hình ZDF của Đức sẽ phát sóng chương trình đặc biệt Đêm Giao thừa cho người dân.

Giới chức Áo đã ban hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm đối với các quán bar và nhà hàng để giúp ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới. Tuy nhiên, nhiều sự kiện văn hóa khác vẫn được tổ chức.

Tây Ban Nha không áp đặt bất kỳ hạn chế nghiêm trọng nào vào đêm giao thừa. Người dân sẽ được phép tập trung trên quảng trường Puerta del Sol của Madrid. Nhà chức trách đã đặt giới hạn tối đa là 7.000 người vui chơi.

Các lễ đón giao thừa truyền thống ở Quảng trường Trafalgar của London và màn bắn pháo hoa ven sông đã bị hủy bỏ trong năm thứ 2 liên tiếp. Giới chức đã áp đặt các hạn chế mới sau khi ghi nhận số ca nhiễm biến thể mới tăng vọt vào giữa tháng 12. Tuy nhiên, đồng hồ Big Ben sẽ đổ chuông đón giao thừa 2022 sau 4 năm ngừng hoạt động

Một buổi trình diễn laser để chào mừng Năm mới ở Newcastle upon Tyne, Anh, hôm 30/12. Ảnh: Reuters

Rio de Janeiro sẽ đón năm mới với màn trình diễn pháo hoa nổi tiếng thế giới trên bãi biển Copacabana. Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa ở 9 địa điểm khác. Thị trưởng của thành phố cho rằng đám đông lớn ở ngoài trời hầu như không có nguy cơ lây nhiễm.

Người bán hàng rong tại một khu chợ đường phố ở Lima, Peru,hôm 30/12. Ảnh: Reuters

Mọi người mua sắm trước thềm năm mới ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo DW)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/khong-khi-don-nam-moi-2022-tren-the-gioi-giua-noi-lo-bien-the-omicron-20211231161702710.htm