Không khí chào đón năm mới Canh Tý 2020

Đêm 24 (30 tháng Chạp), rạng sáng 25 (mồng 1 tháng Giêng) tháng 1-2020, người dân trên khắp cả nước nô nức chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Năm Kỷ Hợi 2019 khép lại với nhiều thành công về kinh tế của đất nước, là tiền đề để mỗi người đón năm mới trong sự hân hoan, phấn khởi. Báo ANTĐ ghi nhận không khí đêm giao thừa chào đón năm mới Canh Tý 2020 tại nhiều nơi trên khắp cả nước và thế giới!

Sau lễ cúng Giao thừa trong nhà và ngoài trời, nhiều gia đình đã đem vàng mã đi hóa. Tại các khu chung cư, lư hóa vàng được để ở khu vực an toàn, phòng chống cháy nổ. (Video: Cao Minh)

01:24

Người dân huyện Mỹ Đức - Hà Nội hào hứng đón giao thừa bên màn pháo hoa rực sáng (Ảnh: Mỹ Linh)

Người dân huyện Mỹ Đức - Hà Nội hào hứng đón giao thừa bên màn pháo hoa rực sáng (Ảnh: Mỹ Linh)

01:01

Năm mới Canh Tý đã đến với nhiều ước vọng may mắn. Ảnh: Phú Khánh

00:55

Ngay sau Giao thừa, người dân Hà Nội bắt đầu mua cành lộc mang về nhà như một tập tục truyền thống dịp Năm mới

Giá mỗi cành lộc như thế này dao động từ 100.000 - 300.000 đồng. Vì mua lộc về nhà cho may mắn cả năm nên giá cao một chút cũng không thành vấn đề. Ảnh: Hải Yến

00:49

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại hồ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Ngay cạnh điểm bắn pháo hoa này vẫn còn một đoạn đường ngập nước sau cơn mưa như trút nước đêm Giao thừa Canh Tý 2020. Ảnh: Hải Yến

00:45

Đúng thời khắc Giao thừa Canh Tý thiêng liêng, nhiều điểm trong thành phố Hà Nội như: Hồ Ngọc Khánh, Hồ Tây, hồ Hoàng Cầu... nhất loạt bắn pháo hoa trong vòng 15 phút. Do thời tiết mưa, nên tầm nhìn cũng có phần hạn chế khi khói pháo không bay thoát được. (Video: Cao Minh)

00:31

Pháo hoa bắn tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

00:30

Bất chấp trời mưa, nhiều người vẫn ra bờ hồ Hoàn Kiếm ngắm pháo hoa mừng năm mới (Ảnh: Lam Thanh)

00:28

Hình ảnh pháo hoa được bắn tại hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Lam Thanh)

00:21

Rực rỡ màn bắn pháo hoa chào năm mới 2020 tại Hồ Gươm (Hà Nội) (Đức Huy)

00:11

Pháo hoa sáng rực chào năm mới Canh Tý 2020 ở Nam Định. Ảnh: FB Lucky Phạm

00:09

Điểm bắn pháo hoa chào năm mới Canh Tý 2020 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Clip: Minh Hoàng

00:07

Điểm bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất. Ảnh: Minh Hoàng

23:58

Các du khách nước ngoài thích thủ chờ đón khoảnh khắc giao thừa tại Hồ Gươm. Ảnh: Lam Thanh

23:55

Ít phút nữa sẽ đến giao thừa. Các điểm bắn pháo hoa đã sẵn sàng, cho dù chiều và tối 30 Tết Hà Nội có mưa rất lớn.

23:54

Lực lượng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút giao Hai Bà Trưng - Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Lam Thanh

23:50

Lúc 22:00, các công nhân vệ sinh đang gấp rút dọn sạch những đống rác lớn ở chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Minh Nghĩa

23:50

Lúc 22:00, giao thừa đang đến gần, các công nhân vệ sinh đang gấp rút dọn sạch những đống rác lớn ở chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Minh Nghĩa

23:40

Xe ô tô chết máy đang được cứu hộ trên phố Nguyễn Thái Học (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Minh Hoàng

23:40

Chiến sĩ CSCĐ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội ứng trực xung quanh khu vực Hồ Gươm, nơi có trận địa bắn pháo hoa chào năm mới Canh Tý 2020. Ảnh: Lam Thanh

23:39

Lúc 23: 40, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt vẫn ngập rất sâu. Ảnh: Minh Hoàng

23:39

23:39

Lúc 23: 40, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt vẫn ngập rất sâu. Ảnh: Minh Hoàng

23:39

Nhân viên khách sạn Oasis trên phố Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) đang tát nước ra ngoài lúc 23:30. Ảnh: Minh Hoàng

23:39

Ngập tại ngã tư Giảng Võ - Láng Hạ. Ảnh chụp lúc 23:35, giao thừa đang đến gần. Ảnh: Minh Hoàng

23:38

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong trang phục truyền thống, gửi lời chúc Tết Nguyên đán tới người dân Hàn Quốc trong một đoạn clip được Phủ Tổng thống phát hành. Tổng thống Moon nói rằng năm 2019, đàm phán hạt nhân với Triều Tiên không có tiến triển nào là điều đáng tiếc nhất

Gửi lời chúc Tết người dân Singapore nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Lý Hiển Long không quên khuyến khích các gia đình có thêm thành viên mới. “Từ kinh nghiệm của bản thân tôi, không có niềm vui nào lớn hơn là nghe thấy tiếng cười của con cháu, đặc biệt là vào những dịp lễ hội như Tết Nguyên đán”, ông nói.

23:31

Chiến sỹ cảnh sát dầm mưa tại điểm bắn pháo hoa hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: FB Minh Triều Anh)

23:26

Múa lân, một nét văn hóa truyền thống của người Hoa, được biểu diễn tại khu Chinatown ở Yangon, Myanmar

23:25

Trẻ em mặc trang phục truyền thống của người Hoa chào đón Tết Nguyên đán ở Manila, Philippines. Năm âm lịch Canh Tý bắt đầu vào ngày 25-1

23:24

Tại Malaysia, nhiều hoạt động sôi nổi chào đón Tết Nguyên đán 2020 của người Hoa, trong đó có lễ hội đèn lồng đầy ấn tượng tại Jenjarom

23:23

Theo CNN, bắt đầu từ ngày 25-1, nhiều địa danh nổi tiếng của Trung Quốc nói chung và Bắc Kinh nói riêng sẽ đóng cửa cho công chúng đề phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Thời điểm mở cửa trở lại sẽ được thông báo sau. Trong danh sách này bao gồm Tử Cấm Thành

Sân vận động “Tổ chim”

Và cả… Vạn Lý Trường Thành

23:21

Người phụ nữ trang trí cây nhang khổng lồ, tại một xưởng sản xuất nhang ở Kubang Semang (phía tây Malaysia). Đây sẽ là mặt hàng đắt khách trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Mohd Rasfan/AFP. Biên dịch: Trung Hiếu

23:19

Trong khi đó, Tết về lung linh ở một xóm ngõ nhỏ Thanh Chương, Nghệ An (Ảnh: FB Hoàng Bảo Duy)

23:19

Những chú chuột được "trọng thị" trong năm mới Canh Tý 2020. Một sở thú ở Singapore đã bày các chú chuột này để đánh dấu năm mới "Con chuột" đang tới. Ảnh: Roslan Rahman/AFP. Biên dịch: Trung Hiếu

23:17

Người đàn ông đứng trên giàn giáo để trang trí lồng đèn tại chùa Maitreya (Medan, Bắc Sumatra, Indonesia). Đây là dịp lễ lớn của cộng đồng những người đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở quốc gia Hồi giáo. Ảnh: Binsar Bakkara/AP. Biên dịch: Trung Hiếu

23:15

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đêm giao thừa với cơn mưa xối xả. Lần đầu tiên tại điểm bắn pháo hoa vắng người vì cơn mưa "lạ" (Ảnh: FB Phạm Tùng)

23:13

Hình ảnh gây ấn tượng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với truyền thông quốc tế. Người đàn ông ở tỉnh Hà Nam chuẩn bị nguyên liệu để làm món cá kho niêu đất truyền thống. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP. Biên dịch: Trung Hiếu

23:13

Trong khi người người, nhà nhà sum vầy đón Giao thừa, 23h30 hôm nay, đội tuyển cử tạ Việt Nam với 5 VĐV sẽ lên đường sang Italy dự Cúp thế giới diễn ra từ 27 đến 31-1-2020. Dù lần đầu phải ăn tết xa nhà song toàn đội đều hứng khởi và quyết tâm. Ngoài giành huy chương giải, mục tiêu của đội tuyển là tích điểm để giành suất dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

23:09

Tối 24-1 (30 Tết), HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo gây bất ngờ và thú vị cho người hâm mộ khi xuất hiện tại một nhà hàng tại Nhật Bản. Được biết, ông Park cùng vợ Choi Sang-a và con trai Park Chan-sung đang trong chuyến du lịch và sẽ đón Giao thừa tại xứ sở Mặt trời mọc, trước khi trở về quê nhà Hàn Quốc đón Tết cổ truyền.

Gia đình ông Park dùng món bánh có thông điệp chúc mừng năm mới. Trước đó, xuất hiện trong một clip, HLV Park Hang-seo đã gửi tới người hâm mộ lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt. "Chúc cho mọi giấc mơ của các bạn đều sẽ trở thành hiện thực và đón chào một năm mới dồi dào sức khỏe", ông Park nói.

23:07

Chị Lê Thu Nga, nhà ở ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng (Hà Nội) chuẩn bị đón năm mới trong hoàn cảnh chưa từng có: "Giao thừa kì dị nhất kể từ khi sinh ra. Ngập lụt suýt vào nhà rồi đây". Ảnh: Ngọc Duy

23:05

Hiếm khi gặp cảnh này: Nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn ngập nặng khi giao thừa đón năm mới Canh Tý 2020 đang đến gần. Ảnh: FB Tran Dinh Vuong

23:03

Mưa xối xả khiến việc mở mắt để di chuyển cũng khó khăn. Vậy nhưng dưới cơn mưa tầm tã, các công nhân vệ sinh vẫn thực hiện công việc của mình. Hình ảnh ghi tại phố Lò Đúc trong đêm Giao thừa. Clip: Trung Hiếu

22:55

Cơn mưa lớn khiến một số tuyến phố trung tâm Hà Nội bị ngập. Khu vực trước cửa Bưu điện Hà Nội ngập cao, người dân phải gọi taxi công nghệ tới đón về. Ảnh: Lam Thanh

22:50

Một số ngõ nhỏ tại khu vực quận Long Biên đã bị ngập vậy nhưng người dân vẫn tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa (Ảnh: Đức Huy)

22:48

Chờ ngơi bớt mưa, người phụ nữ bán mía lại tiếp tục đẩy chiếc xe đạp trong đêm Giao thừa, với hy vọng "bán được chút nào, hay chút nấy". Clip: Trung Hiếu

22:45

Mưa tầm tã khiến đường phố vắng bóng người. Trên phố Lò Đúc, các công nhân vệ sinh vẫn miệt mài làm việc, dù mưa táp vào mặt đau rát. Ảnh: Trung Hiếu

22:45

Sau khi trút nước ồ ạt xuống khoảng 1 giờ đồng hồ liên tục, gây ngập úng cục bộ trên một số tuyến đường của Hà Nội thì cuối cùng trời đã tạnh. Từ trên cao tầm nhìn xa đã đạt khoảng 5km, dù bầu trời vẫn còn nặng trĩu, nhiều mây. (Video: Cao Minh)

22:45

Từ nước Anh xa xôi, CLB Chelsea gửi lời chúc mừng năm mới Canh Tý tới các CĐV ở Việt Nam, cùng hình ảnh đội trưởng Azpilicueta tay cầm bánh chưng, bánh tét đi giữa con phố nhỏ đầy không khí Tết với sự hiện diện của ông đồ.

22:41

Trẻ em thích thú xách đèn lồng tại buổi diễu hành mừng Tết Canh Tý 2020 tại Lisbon, Bồ Đào Nha

22:40

Tượng Nhân sư và Kim tự tháp Ai Cập, biểu tượng cho nền văn minh Ai Cập cũng được thắp sáng màu đỏ để đánh dấu năm mới Canh Tý 2020

Kim tự tháp và Nhân sư ở Giza gần Cairo ngập trong sắc đỏ trong buổi lễ chào mừng Tết Nguyên đán của người dân châu Á

22:39

Một buổi diễu hành đầy màu sắc trong lễ hội Grebeg Sudiro tại Solo, Trung Java, Indonesia, lễ hội mở đầu cho Tết năm mới của người Hoa

22:38

Ảnh chụp từ trên cao cảnh đêm Giao thừa ở Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

22:36

Nút giao thông Ngã tư Sở trong thời khắc cuối cùng của năm cũ. Cơn mưa lớn khiến tuyến đường này ngập khá nặng. Người qua lại thưa thớt, khác hẳn những năm trước. (Ảnh: Lai Nguyen)

22:35

Chị Nguyễn Thúy Hà (Chủ tiệm làm đẹp số 55, phố Vũ Xuân Thiều, Q. Long Biên, Hà Nội) vẫn mở cửa đến 10h30 đêm Giao thừa. Chị chia sẻ rằng: "Chưa bao giờ thấy năm nào mưa to như năm nay, không biết đây có phải là một dấu hiệu tốt lành của năm sau hay không?" (Video: Đức Huy)

22:34

Tòa tháp The Vessel ở khu vực quảng trường Hudson Yards tại New York (Mỹ) dịp này cũng đổi sang đèn đỏ và trang trí đèn lồng chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Công trình cao 46m với 2.500 bậc này mới mở cửa năm 2019, là điểm nhấn mới của New York

Khu mua sắm The Vessel giờ đây ngập tràn không khí lễ hội Tết Nguyên đán, hòa chung với các hoạt động diễu hành, trang trí linh vật, bắn pháo hoa… tại các cộng đồng người Hoa và người dân châu Á trên khắp nước Mỹ

22:32

Pháo hoa trên sông Hudson ở New York, Mỹ tối 23-1 chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, báo hiệu năm mới bắt đầu của những dân tộc ăn Tết tính theo lịch Mặt trăng

Đỉnh tòa nhà Empire State nổi tiếng tại Manhattan, New York sẽ bật sáng màu đỏ từ chiều 24-1 đến 2h sáng 25-1, tức là trọn đêm Giao thừa để chào mừng năm mới Canh Tý 2020

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York Huang Ping và Jean-Yves Ghazi, Chủ tịch Đài quan sát tòa nhà Empire State, cao 443m, biểu tượng của New York - bật công tắc đánh dấu sự kiện tòa nhà sẽ thắp sáng màu đỏ trong đêm Giao thừa

22:31

Các chốt cảnh sát đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông túc trực để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Trung Hiếu.

22:31

(Video: Cao Minh) Trước Giao thừa khoảng 2 giờ, trời Hà Nội tiếp tục đổ mưa lớn, sấm chớp liên tiếp, gió giật mạnh như mưa giông mùa hè. Người đi xe máy không thể lưu thông phải đứng trú ven đường, trong khi gạt nước ô tô ở mức nhanh nhất cũng rất khó thấy đường. Tất cả các xe ô tô di chuyển đều phải bật đèn cảnh báo, đề phòng bất trắc.

22:29

Như đã thành thông lệ, một trong những chương trình không thể thiếu trong đêm Giao thừa ở Trung Quốc là Gala lễ hội xuân được phát sóng trực tiếp từ lúc 8h tối, kéo dài sang năm mới.

Đây là chương trình tạp kỹ, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật để phản ánh các câu chuyện nổi bật mà người dân Trung Quốc quan tâm trong năm qua

22:29

Người phụ nữ bán mía tần ngần nhìn mưa tầm tã. Ngã tư Giải Phóng - Lê Duẩn - Đại Cồ Việt - Xã Đàn thường rất đông đúc. Nhưng đêm giao thừa với khí hậu bất thường khiến mọi người hạn chế ra đường. Người bán mía buồn bã nói sẽ đi cố hết ngày 30 Tết. Ảnh: Trung Hiếu.

22:29

Mưa đá lớn đúng chiều tối 30 Tết là hiện tượng rất hiếm gặp xưa nay. Clip: FB Phương Vinh (Lạng Sơn)

22:25

Mưa đá tối 30 Tết tại Lạng Sơn. Viên đá không quá lớn, nhưng lượng đá rơi rất nhiều. Ảnh quay tại vườn lan của anh Phương Vinh (Lạng Sơn)

22:22

Muôn kiểu đèn lồng sáng lung linh chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc

22:17

Trước đó, tại Lạng Sơn đã có mưa đá rất nặng. Nhiều người nhặt được cả rổ đá to bằng hạt ngô. Ảnh: FB Phương Vinh (Lạng Sơn)

22:15

Trận mưa lớn chiều tối 30 Tết khiến nhiều người bị thiệt hại nặng. Trong ảnh là những giò lan trên sân thượng nhà bác Bùi Đăng Thưởng ở Long Biên, Hà Nội bị mưa gió quật vỡ nát. Ảnh: FB Thưởng Bùi Đăng

21:58

Lúc 22h nhiều khu vực tại Hoài Đức, Hà Nội vẫn bị ngập nặng. Nhiều người vẫn đang phải chống ngập trong lúc chờ giao thừa đến. Ảnh: Tạ Công Vũ

21:57

Cơn mưa lớn khiến nhiều góc phố vắng vẻ. Không khí đón giao thừa có vẻ trầm lắng. Nhiều người lo ngại mà bắn pháo hoa sẽ không thể thực hiện được (Ảnh: Đức Huy)

21:52

Đường Giải Phóng vắng vẻ trong tối Giao thừa, sau 2 cơn mưa lớn. Ảnh: Trung Hiếu

20:35

Muôn kiểu đèn lồng sáng lung linh chào đón Tết Nguyên đán 2020 ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc

20:34

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus Corona đang bùng phát ở Trung Quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun thị sát công tác kiểm soát dịch bệnh tại sân bay quốc tế Incheon ngày 24-1-2020

Hành khách tại sân bay quốc tế Gimpo, phía Tây Seoul vào ngày cuối cùng của năm cũ. Cùng ngày, Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 2 nhiễm virus Corona, sau khi dịch bệnh xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc

20:32

Hội chợ hoa và quà tặng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thu hút rất đông người dân ở Trung tâm Aberdeen, Richmond, Canada

Lễ hội ẩm thực Trung Hoa tại Havana, Cuba đã được tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Cuba

20:31

Khách hàng thích thú chọn những món đồ trang trí cho ngôi nhà của họ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của người Hoa ở chợ Pancoran, Thủ đô Jakarta, Indonesia

20:30

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của người Hoa cũng khá quen thuộc với các cư dân Đông Nam Á, như người dân Myanmar chẳng hạn

Người dân chọn đồ trang trí cho Tết Canh Tý 2020 tại một cửa hàng ở khu phố Trung Hoa tại Yangon, Myanmar

20:27

Một phụ nữ Hồng Kông thích thú chụp ảnh “tự sướng” tại trung tâm mua sắm được trang hoàng rực rỡ trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đồ trang trí cho Tết Nguyên đán ngập tràn sắc đỏ ở đặc khu Macao, Trung Quốc

20:25

Dù một số lễ hội lớn đã bị hủy bỏ để hạn chế tụ tập đông người, phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona đang bùng phát, Thủ đô Bắc Kinh vẫn trang hoàng rực rõ với màu đỏ tượng trưng cho may mắn thường thấy. Trong ảnh: Đèn lồng đỏ treo cao chào mừng lễ hội mùa xuân tại Công viên giải trí Shijingshan ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Người dân mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già đều háo hức đi chợ hoa mở trong dịp Tết Nguyên đán ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

20:20

Tết Nguyên đán hay còn gọi là “Seol” là dịp lễ truyền thống quan trọng hàng đầu của người dân Hàn Quốc. Dịp này, nhiều người trở về quê hương để tỏ lòng tôn kính với tổ tiên và dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Trong ảnh: Đường phố Gwanghwamun, trung tâm Seoul, vắng lặng trong ngày 30 Tết.

Ước tính, khoảng 460.000 phương tiện rời khỏi Thủ đô Seoul vào ngày 24-1, trong khi trên cả nước có khoảng 4,61 triệu phương tiện di chuyển khỏi các thành phố để kịp tới nơi cần tới trước lúc Giao thừa

Nhóm PV

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/khong-khi-chao-don-nam-moi-canh-ty-2020/840587.antd