Không khí ảm đảm tại Italy trong ngày đầu tiên phong tỏa cả nước

Hoạt động kinh doanh, du lịch tại nhiều vùng của Italy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau lệnh phong tỏa toàn quốc vào ngày 10/3.

Ngày đầu tiên sau khi Italy có lệnh phong tỏa toàn quốc, tất cả các sự kiện công cộng phải hủy bỏ, trường học và những địa điểm vui chơi như bảo tàng hay rạp chiếu phim đều đóng cửa.

Quảng trường Thánh Peter, địa điểm du lịch nổi tiếng tại Vatican cũng đã đóng cửa vào ngày 10/3.

 Quảng trường Thánh Peter, địa điểm du lịch nổi tiếng tại Vatican đã đóng cửa vào ngày 10/3. Ảnh: CNN

Quảng trường Thánh Peter, địa điểm du lịch nổi tiếng tại Vatican đã đóng cửa vào ngày 10/3. Ảnh: CNN

Lydia Carelli, 26 tuổi, thực tập sinh tại Tòa án tối cao Italy ở Rome nói với CNN: “Đây là tình huống khó khăn nhất mà tôi từng trải qua, lệnh phong tỏa này giống như khoảng thời gian chiến tranh”.

Carelli cho biết, gia đình muốn cô trở về quê nhà ở Napoli, tuy nhiên cô đã không trở về để đề phòng trường hợp mình đã nhiễm SARS-CoV-2.

“Khóa học tư pháp đã tạm ngừng và các lớp học được giảng dạy trực tuyến. Tôi nghĩ điều này là cần thiết, mọi người cần phải tuân theo chỉ định của chính phủ để ngăn ngừa số ca nhiễm bệnh tiếp tục tăng”, Carelli nói thêm.

Adrian Toll, du khách Anh tại Rome cho biết: “Các địa điểm du lịch, quảng trường và nhà hàng ở Italy đều vắng khách du lịch. Người dân Italy đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Tôi cảm thấy thông cảm với họ”.

Sau lệnh giới nghiêm vào lúc 18h, các nhà hàng và quán bar đều phải đóng cửa, chỉ còn một vài chiếc xe buýt chạy dọc trên phố. Người dân chỉ đi ra đường để tới siêu thị mua đồ phục vụ cho nhu cầu hàng ngày.

Filomena Gasparri, 82 tuổi, đã về hưu và sống ở vùng núi Abruzzo, phía đông Rome nói với CNN: “Người dân ở Italy đều đang cảm thấy căng thẳng. Tôi đã sống trong khoảng thời gian Thế chiến 2, lúc đó tôi còn trẻ. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa này khiến tôi sốc vì tôi chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này”.

Chồng bà Gasparri, ông Emidio, 86 tuổi cho biết, việc đưa ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc là hợp lí, trong đó có việc đóng cửa khu trượt tuyết ở thị trấn Rivisondoli, nơi 2 vợ chồng đang sinh sống. “Chính phủ đã đóng cửa khu trượt tuyết do nơi này đang dần trở nên hỗn loạn. Nhiều người tìm đến đây để tránh dịch bệnh do họ nghĩ rằng virus mới SARS-CoV-2 sẽ không bao giờ lây lan tới vùng núi”.

“Một số người trẻ cho rằng họ vẫn ổn, chỉ người cao tuổi mới dễ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn sai lầm”.

Ông Emidio cho rằng, dịch Covid-19 có thể sẽ tiếp tục lây lan do vẫn có những người ôm, hôn khi chào hỏi và sống thờ ơ như không có gì xảy ra.

Tính đến ngày 11/3, Italy tiếp tục là ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới (sau Trung Quốc đại lục) với 10.149 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 168 ca tử vong.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố trong cuộc họp báo vào tối 9/3 rằng, mức cảnh báo dịch Covid-19 cao nhất đang được mở rộng từ miền bắc Italy ra toàn bộ đất nước.

Alex Roggero, một nhiếp ảnh gia đang bị mắc kẹt tại Sestri Levante, miền bắc Italy trong khi cha mẹ anh đang bị bệnh và phải cách ly bày tỏ lo ngại rằng Covid-19 sẽ lây lan xuống phía nam Italy, nơi hoạt động phòng dịch không chưa được chuẩn bị tốt và nói rằng chính phủ nên sớm xây dựng thêm bệnh viện.

Một số siêu thị và hiệu thuốc tại Italy chỉ cho phép số lượng nhỏ khách hàng mua hàng tại một thời điểm để giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

Đi lại trên khắp Italy chỉ được phép với lý do kinh doanh hoặc y tế. Các sân bay tại quốc gia này vẫn hoạt động, tuy nhiên một số hãng hàng không trên thế giới đã hủy các chuyến bay tới Italy.

Hạn chế đi lại đã được đưa ra sau khi xảy ra các cuộc bạo loạn tại 22 nhà tù tại Italy, trong đó 11 tù nhân đã tử vong, 50 người trốn thoát và nhiều lính canh bị bắt cóc.

Các quốc gia châu Âu đang áp đặt các hạn chế đi lại rộng rãi hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát nhanh.

Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu xác nhận rằng, tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đều đã có trường hợp nhiễm bệnh, trong khi đó, Nghị viện EU tuyên bố sẽ hủy bỏ tất cả các hoạt động không quan trọng.

Tới nay, theo số liệu thống kê của Worldometers, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn cầu là 119.217 trong khi đó số ca tử vong là 4.299./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/khong-khi-am-dam-tai-italy-trong-ngay-dau-tien-phong-toa-ca-nuoc-1020472.vov