Không khai báo y tế còn tấn công cảnh sát giao thông Cần Thơ

Lực lượng chốt kiểm soát COVID-19 yêu cầu Vương khai báo y tế nhưng bị can không chấp hành mà còn dùng gạch đá tấn công cảnh sát giao thông.

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã khởi tố bị can Nguyễn Hoài Vương (27 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Hoài Vương. Ảnh: CACC

Bị can Nguyễn Hoài Vương. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8-6, Nguyễn Hoài Vương điều khiển xe từ đường Phạm Hùng đi đến nút giao thông IC4 về cầu Cần Thơ.

Khi đi đến chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch COVID-19 (khu vực Yên Trung, phường Lê Bình), tổ công tác yêu cầu Vương vào khai báo y tế nhưng Vương không chấp hành.

Lực lượng Công an phường phối hợp Cảnh sát giao thông Công an quận đến kiểm tra và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với Vương nhưng Vương không ký tên.

Không những vậy, Vương còn nhặt gạch, đá tấn công một cán bộ cảnh sát giao thông.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã khống chế Vương đưa về trụ sở Công an phường Lê Bình làm việc.

Tại cơ quan Công an, Vương đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khong-khai-bao-y-te-con-tan-cong-canh-sat-giao-thong-can-tho-992049.html