'Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa'

Thuốc kháng sinh được coi là một giải pháp cho loài người trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc kháng sinh chưa đúng ở người và động vật đang đẩy nhanh quá trình kháng thuốc, làm xuất hiện những loại siêu vi khuẩn đa kháng, thậm chí kháng lại tất cả các loại kháng sinh, gây ảnh hưởng lớn đến khả năng điều trị các bệnh nhiễm trùng.

Kháng kháng sinh làm giảm hoặc làm cho các thuốc không còn tác dụng, không tiêu diệt được vi khuẩn gây bệnh, thời gian mang bệnh và điều trị kéo dài hơn, chi phí điều trị tăng cao (do phải dùng liều cao, phải thay thế các kháng sinh cũ bằng các kháng sinh mới đắt tiền), tạo gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội.

Theo WHO dự tính, đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có một người tử vong do các siêu vi khuẩn kháng thuốc, tương đương với khoảng 10 triệu người mỗi năm. Khi đó, các bệnh thông thường như ho hay chỉ một vết cắt cũng có thể gây tử vong.Kháng kháng sinh hiện nay đã trở thành mối hiểm họa toàn cầu, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Việt Nam được xếp vào nhóm các nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Trong khi tại nhiều nước phát triển, kháng sinh thế hệ 1 vẫn có hiệu quả điều trị thì Việt Nam đã phải sử dụng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4.

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ các thông điệp của WHO và Bộ Y tế, Cục Y tế - Bộ Công an hàng năm có các chương trình hoạt động phòng, chống kháng thuốc trong Công an nhân dân năm 2018 với mục tiêu: Thu hút sự chú ý và quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an; Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương;các đoàn thể, tổ chức về công tác phòng, chống kháng thuốc; Nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng, chống kháng thuốc cho toàn thể cán bộ y tế và cán bộ chiến sỹ trong Công an nhân dân; Tạo động lực thúc đẩy cộng đồng quan tâm, chia sẻ, cùng chung tay góp sức ngăn chặn sự đề kháng và sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc, giảm gánh nặng về y tế, kinh tế, xã hội do kháng thuốc gây ra đối với con người.

Trong năm 2018, Cục Y tế đã tổ chức in ấn, cấp phát các tài liệu,tuyên truyền về phòng, chống kháng thuốccho 4 bệnh viện hạng I, 14 bệnh viện Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 48 bệnh xá và y tế các Học viện, Trường trong CAND: Sách hướng dẫn điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm, Sổ tay tìm hiểu về kháng thuốc, tờ rơi, poster,tờ tin dành cho cộng đồng…

Hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc do WHO phát động, từ 12 đến 18-11-2018, Cục Y tế đã chỉ đạo y tế Công an các đơn vị, địa phương dựng pano, treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở làm việc, với thông điệp “Sử dụng thuốc kháng sinh phải theo hướng dẫn của y, bác sỹ”, “Kháng kháng sinh: không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa”. Cục Y tế mong muốn toàn thể cán bộ y tế, cán bộ chiến sỹ Công an tham gia phòng chống kháng thuốc, ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, cán bộ y tế Công an nhân dân thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm, sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các thông tin đã được truyền tải sâu rộng, để cán bộ y tế, cán bộ chiến sỹ CAND cùng nhau tìm hiểu, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phối hợp hành động,“Sử dụng kháng sinh đúng cách và có trách nhiệm” góp phần giảm được tình trạng kháng thuốc, bảo vệ nguồn kháng sinh quý giá tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/khong-hanh-dong-hom-nay-ngay-mai-khong-thuoc-chua-521457/