Không hạn chế, ngăn cấm xe cứu thương đưa đón bệnh nhân

Trước thông tin có hiện tượng xe cứu thương khi đón bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y (BVQY) 103 bị ngăn cấm, đòi tiền bảo kê, chiều 15-8, BVQY 103 tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin rõ về sự việc.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Viết Tiến, Giám đốc BVQY 103, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, Ban giám đốc BVQY 103 đã triệu tập các cơ quan chức năng tìm hiểu, xác minh thông tin cơ quan báo chí đã nêu; tổ chức rà soát kỹ lưỡng, báo cáo các cơ quan Bộ Quốc phòng theo đúng quy định; đề nghị với cơ quan chức năng của Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ những vấn đề theo thông tin báo đưa.

Thiếu tướng Trần Viết Tiến khẳng định: Từ trước đến nay, BVQY 103 luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, nhất là Công an thành phố Hà Nội, quận Hà Đông và Công an phường Phúc La duy trì an ninh trật tự trong bệnh viện và các khu vực lân cận. Bệnh viện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các xe cứu thương ra vào đưa đón bệnh nhân; không có bất cứ quy định nào ngăn cấm, hạn chế xe cứu thương ra vào đưa đón bệnh nhân; không ký kết, không thỏa thuận với bất cứ cá nhân, tổ chức nào dưới mọi hình thức trong việc độc quyền xe cứu thương ra vào BVQY 103 đưa đón bệnh nhân cũng như các nơi khác.

Theo Thiếu tá Đặng Đình Thắng, Trưởng Công an phường Phúc La (Hà Đông), cơ quan công an đã xác minh được đối tượng đòi tiền lái xe cứu thương và người nhà bệnh nhân, có những hành động hành hung lái xe cứu thương mà báo chí nêu là Ngô Duy Hợp, sinh năm 1981, ở xã Giao An (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), thường trú tại số 22 phố Tân Xa, tổ 10, phường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã tìm đến nơi thường trú và các địa điểm Ngô Duy Hợp thường qua lại nhưng đối tượng lẩn tránh.

Cũng theo BVQY 103 và Công an phường Phúc La, trong thời gian vừa qua, ngoài thông tin báo chí mới đưa, hai đơn vị không nhận được bất cứ phản ánh nào từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc xe cứu thương bị hạn chế, ngăn cấm, đòi tiền bảo kê. Lãnh đạo hai cơ quan cũng thẳng thắn nhận rõ trách nhiệm sự việc liên quan đến công tác bảo đảm an toàn trong khuôn viên bệnh viện, các địa điểm lân cận, liên quan đến bệnh viện và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng duy trì bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài bệnh viện, bảo đảm cho bộ đội và nhân dân đến khám, chữa bệnh được an toàn và thuận tiện nhất.

TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khong-han-che-ngan-cam-xe-cuu-thuong-dua-don-benh-nhan-546993