Không hạ giải bức tranh Long vân khế hội ở chùa Diệu Đế

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của thiện hữu tri thức, nhà chùa đã đi đến quyết định xây chánh điện mới, không hạ giải phần nội điện ngôi chùa cũ như dự định ban đầu để bảo tồn nguyên trạng bức tranh tường Long vân khế hội trên trần...

Ngày 24-12, Đại đức Thích Hải Đức, thành viên Hội đồng quản lý, đồng thời là người trực tiếp quản lý chùa Diệu Đế (còn gọi là chùa Diệu Đế ở phường Phú Cát, TP Huế) cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của thiện hữu tri thức, nhà chùa đã đi đến quyết định xây chánh điện mới, không hạ giải phần nội điện ngôi chùa cũ như dự định ban đầu để bảo tồn nguyên trạng bức tranh tường Long vân khế hội trên trần và 4 trụ của chánh điện cũ đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận “Bức tranh vẽ trên trần chánh điện xưa và lớn nhất Việt Nam” vào tháng 3-2008.

Theo đó, nhà chùa tiến hành hạ giải phần tiền đường ngôi chùa cũ, xây dựng phần móng chánh điện mới diện tích 600m², áp sát vào ngôi chánh điện cũ. Với giải pháp này, toàn bộ phần kết cấu nội điện của ngôi chùa cũ có bức tranh sẽ được giữ nguyên trạng.

Chùa Diệu Đế được vua Thiệu Trị cho xây dựng vào năm 1844, theo kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Song trải qua nhiều biến động lịch sử và thời gian khắc nghiệt, chùa Diệu Đế đã có nhiều thay đổi so với kiến trúc ban đầu. Hiện các công trình của chùa hầu hết đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo cho việc sinh hoạt và tổ chức nghi lễ tâm linh.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khong-ha-giai-buc-tranh-long-van-khe-hoi-o-chua-dieu-de-567138.html