Không giới hạn đề tài tại Festival Mỹ thuật trẻ 2017

Đã thành thông lệ, Festival Mỹ thuật trẻ 2017 được tổ chức 2 năm một lần đã chính thức phát động vào sáng ngày 28-4 tại Hà Nội.

Đây là hoạt động nhằm khuyến khích các khuynh hướng sáng tác mới, những vấn đề mà thế hệ trẻ đang quan tâm, mang hơi thở của cuộc sống đương đại, trẻ trung, năng động. Cuộc thi là dịp giúp cho xã hội, ngành văn hóa có cái nhìn khái quát, đánh giá đúng thực trạng về lực lượng sáng tác trẻ, các hoạt động nghệ thuật trong đời sống đương đại, từ đó khuyến khích, động viên tạo điều kiện phát triển mỹ thuật thời kỳ hội nhập quốc tế.

Với đề tài tự do, Festival Mỹ thuật trẻ hướng các nghệ sỹ đến các khuynh hướng, ý tưởng, phong cách, bút pháp sáng tạo độc đáo, phản ánh các vấn đề của cuộc sống đương đại qua cái nhìn trẻ.

Tác phẩm sơn mài "Chuếnh choáng" của Nguyễn Thúy Nguyệt

Tác phẩm sơn mài "Chuếnh choáng" của Nguyễn Thúy Nguyệt

Các nghệ sỹ có tuổi đời từ 18 đến 35 được gửi tối đa tham dự 2 tác phẩm ở các chuyên ngành như hội họa, đồ họa, điêu khắc, tác phẩm sắp đặt, video art, tác phẩm trình diễn, body art.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 19-6 đến ngày 23-6 tại Phòng Mỹ thuật - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 38 Cao Bá Quát.

BTC sẽ trao 3 giải Nhất mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, 6 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, 9 giải Ba mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, 9 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Dự kiến, lễ trao giải và triển lãm sẽ diễn ra vào tháng 10-2017 tại Hà Nội.

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/khong-gioi-han-de-tai-tai-festival-my-thuat-tre-2017/726350.antd