Không giáo dục trẻ em bằng đòn roi, quát mắng

Hôm qua (ngày 19/10), trong cuộc họp báo thông tin về Chiến dịch 'Lan tỏa yêu thương – Giáo dục không bạo lực' (Chiến dịch), bà Nguyễn Thị Nga (Phó Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết), Chiến dịch do Cục Trẻ em, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế từ tháng 10-11/2018.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chương trình được triển khai với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương với các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế từ Bắc vào Nam nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc nâng cao nhận thức của cha mẹ, thầy cô, người chăm sóc trẻ. “Đây là hành trình dài với sự vào cuộc của nhiều bên liên quan và Cục Trẻ em sẽ tích cực trong việc lắng nghe ý kiến của trẻ em và đảm bảo quyền của trẻ em được thực hiện”, bà Nga nhấn mạnh.

Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại được thông tin, báo cáo. Hiện vẫn còn các trường hợp cha mẹ, người chăm sóc trẻ và thầy cô giáo sử dụng các biện pháp trừng phạt thân thể như đánh, tát, véo tai... hoặc trừng phạt bằng tinh thần như mắng chửi, mỉa mai, miệt thị...Tất cả những hành vi đó đều vi phạm quyền được bảo vệ của trẻ em, gây tổn thương cả về thể chất và tinh thần.

X.Hoa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/khong-giao-duc-tre-em-bang-don-roi-quat-mang-418713.html