Không gian Văn Miếu rực rỡ với 600 bộ 'Áo dài của chúng ta'

Tối 9-4, Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long phối hợp Tạp chí Tinh hoa Đất Việt tổ chức sự kiện trình diễn áo dài truyền thống mang tên 'Áo dài của chúng ta' tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hơn 600 bộ áo dài của 15 nhà thiết kế cùng hội tụ trong đêm diễn.

Chương trình có sự hiện diện của bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Hà Nội; phu nhân các đại sứ quán, đại diện các doanh nghiệp cùng đông đảo người dân Thủ đô.

 Khu vực trước Khuê Văn Các được biến thành “ Sân Khấu “ để 15 nhà thiết kế giới thiệu hơn 600 Bộ trang phục áo dài. (Ảnh: Khánh Huy)

Khu vực trước Khuê Văn Các được biến thành “ Sân Khấu “ để 15 nhà thiết kế giới thiệu hơn 600 Bộ trang phục áo dài. (Ảnh: Khánh Huy)

Mở đầu show diễn là BST đậm chất Việt Nam của NTK Huệ Thi (Ảnh: Khánh Huy)

BST lấy cảm hứng từ những bông hoa Tuy Líp của đất nước Hà Lan (Ảnh: Khánh Huy)

Người dân thủ đô đã có một đêm mãn nhãn với màn trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam kết hợp độc đáo với tinh hoa văn hóa của 15 quốc gia trên thế giới. Với sự tham gia của hơn 400 diễn viên, người mẫu, trong đó đáng chú ý có phu nhân các đại sứ: Italia, Ấn Độ, Lào, Belarus, các thành viên của Mozambique…

Đặc biệt là sự góp mặt của NSND Lan Hương, NSND Hoàng Cúc, NSND Minh Hòa, NSND Trà Giang, NSND Thu Hà, NSND Trà Giang, NSND Lan Hương, NSND Hoàng Cúc, NSND Minh Hòa, NSƯT Thanh Tú.

Sự kiện có sự góp mặt của các NSND & NSUT (Ảnh: Khánh Huy)

NSND Minh Hòa trong BST áo dài trong văn hóa Nhật Bản (Ảnh: Khánh Huy)

Hoa Hậu Ngọc Hân tại buổi trình diễn (Ảnh: Khánh Huy)

Các bộ sưu tập đều được thực hiện bằng chất liệu truyền thống Việt Nam như lụa và vải gai. Trong đó, vải gai là chất liệu truyền thống bị lãng quên nhiều năm.

Lụa và vải gai là hai chất liệu chính trong các BST của các NTK (Ảnh: Khánh Huy)

BST lấy cảm hứng từ sự hiện đại của đất nước Mỹ (Ảnh: Khánh Huy)

Theo Nhà thiết kế Minh Hạnh - tổng đạo diễn chương trình, đây chỉ là 15 bộ sưu tập áo dài đầu tiên trong 100 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa của 100 nước mà các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế sẽ đưa ra trong năm nay. Từ đó thể hiện "thâm ý" rằng áo dài của người Việt cực kỳ dễ thích nghi, kể cả với những nền văn hóa rất khác biệt, và áo dài không chỉ được yêu thích trong nước mà có thể lan tỏa mạnh hơn ở nước ngoài.

BST Say mê ngôn ngữ nước pháp của NTK Cao Minh Tiến (Ảnh: Khánh Huy)

BST Áo dài lấy ý tưởng từ đất nước Đức của NTK Lan Hương (Ảnh: Khánh Huy)

BST của NTK Cao Duy lấy cảm hứng từ những kì quan của đất nước Trung Quốc (Ảnh: Khánh Huy)

Sự kiện "Áo dài của chúng ta" nằm trong khuôn khổ của chiến dịch "Áo dài di sản Việt Nam" của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với mong muốn phát huy hơn nữa để Áo dài trở thành biểu trưng của phụ nữ trong thời đại mới. Cùng với sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng nghỉ của các NTK nhằm hiện thực hóa ước mơ đưa tà áo dài Việt Nam trở thành di sản văn hóa thế giới.

Hoàng Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khong-gian-van-mieu-ruc-ro-voi-600-bo-ao-dai-cua-chung-ta-234588.html