Không gian trải nghiệm Taiwan Excellence 2019 kết thúc hôm nay

Không gian trải nghiệm Taiwan Excellence 2019 bao gồm 15 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trưng bày các sản phẩm được chọn lọc từ Đài Loan.

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch Taiwan Excellence 2019, Không gian trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm Taiwan Excellence - Taiwan Excellence Pop-up Store chính thức trở lại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 15 thương hiệu đến từ Đài Loan. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động diễn ra trong năm nay của Taiwan Excellence với mục đích tăng cường quảng bá hình ảnh, cũng như giới thiệu tới người dân Việt Nam các thương hiệu và sản phẩm ưu việt của Đài Loan. Taiwan Excellence Pop-up Store diễn ra từ ngày 27/4 và kết thúc hôm nay 1/5 tại Trung tâm thương mại Sài Gòn Centre.

15 thương hiệu góp mặt tại Không gian trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm Taiwan Excellence 2019 đến từ các lĩnh vực, ngành hàng gần gũi với người tiêu dùng như đồ gia dụng thông minh, thể thao và chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin, giáo dục và giải trí.

Đây đều là các sản phẩm được tích hợp công nghệ sáng tạo, với khả năng mang đến cuộc sống tiện nghi và thoải mái hơn cho người tiêu dùng, được trao giải thưởng Taiwan Excellence là sáng kiến bởi Cục Mậu dịch Quốc tế, Bộ Kinh tế Đài Loan và Cục Thương mại Đài Loan.

Bên cạnh những thương hiệu quen thuộc có mặt trong các chiến dịch trước như Asus, FECA, GreenE, Horien Eye Secret, Tokuyo,... Taiwan Excellence Pop-up Store năm nay có thêm những cái tên mới như Her Sheng Chang, Gigo, Annie’s Way, góp phần làm tăng sự đa dạng về các lĩnh vực và sản phẩm được giới thiệu tới người tiêu dùng.

Cũng trong thời gian này, cửa hàng Taiwan Excellence tại trung tâm thương mại Crescent Mall chính thức mở cửa trở lại sau quá trình nâng cấp và mở rộng. Cửa hàng Taiwan Excellence được mở ra với mục đích mang đến thêm lựa chọn về địa điểm bán, nơi tập trung các sản phẩm của các thương hiệu đến từ Đài Loan, giúp các khách hàng tiết kiệm thời gian hơn khi không phải tìm đến đại lý của từng thương hiệu.

Theo áo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2017-2018 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), kinh tế Đài Loan xếp thứ 15 toàn cầu và thứ 4 châu Á. Đài Loan cũng là đối tác đầu tư lớn thứ 4, đối tác thương mại lớn thứ 5, thị trường khách du lịch lớn thứ 6 đến Việt Nam.

H.Đ

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/kinh-doanh/khong-gian-trai-nghiem-taiwan-excellence-2019-ket-thuc-hom-nay-181953.ict