Không gian dừa

Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ 5 năm 2019 vừa được khai mạc tối qua 16-11 và kéo dài đến 20-11, tại thành phố Bến Tre.

Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động như Triển lãm sản phẩm dừa; Không gian dừa; Liên hoan Ẩm thực dừa Nam bộ; Ngày hội áo bà ba; Vòng chung kết Người đẹp xứ dừa…, nhằm tôn vinh cây dừa, sản phẩm dừa và người sản xuất, chế biến dừa cũng như giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các giá trị độc đáo của cây dừa để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Bến Tre.

 Cây dừa đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều người dân Bến Tre

Cây dừa đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều người dân Bến Tre

Các loại dừa đặc sản của Bến Tre tại lễ hội

Chế biến cơm dừa thành thực phẩm, mỹ phẩm

Chế biến vỏ dừa thành những sợi chỉ dừa

Sản phẩm được chế biến từ dừa

Bánh dừa, nước dừa được khách tham quan lễ hội ưa thích

Thân dừa, vỏ dừa được chế tác thành đồ thủ công mỹ nghệ

Bánh kẹo từ cơm dừa

ĐĂNG NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khong-gian-dua-629013.html