Không được ký hợp đồng, chỉ đạo đàn em đánh chủ tịch xã

Trên đường đi làm về, Chủ tịch UBND xã Định Liên (Thanh Hóa) bị một chiếc ôtô ép ngã và ba kẻ bịt mặt dùng gậy tấn công.

Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Vượng (48 tuổi), Phạm Văn Côn (31 tuổi), Lê Đức Vinh (28 tuổi) và Phạm Anh Quân (20 tuổi) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Khoảng 16h ngày 5/4, ông Lê Văn Trung (39 tuổi, Chủ tịch UBND xã Định Liên, huyện Yên Định) điều khiển xe máy từ trụ sở xã về nhà. Bất ngờ, một chiếc ôtô không biển số ép sát làm ông Trung ngã.

Vượng, Quân, Vinh, Côn (từ phải qua). Ảnh: Công an cung cấp.

Vượng, Quân, Vinh, Côn (từ phải qua). Ảnh: Công an cung cấp.

Ba kẻ bịt mặt từ ôtô xuống, dùng gậy tấn công vào đầu làm ông Trung bị thương. Sau khi đánh người, nhóm này nhanh chóng lên xe bỏ trốn.

Công an huyện Yên Định nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ bốn nghi can nói trên sau 36 giờ điều tra. Cơ quan chức năng cũng tạm giữ một ôtô, thu giữ 1 cây kiếm dài 95 cm, 2 con dao, 1 gậy 3 khúc.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là Chủ tịch UBND xã Định Liên không chấp thuận để Nguyễn Văn Vượng có hợp đồng vận tải đất đá vào các công trình san lấp mặt bằng xây dựng của địa phương này. Vì thế, Vượng đã chỉ đạo đàn em tấn công ông Trung để "dằn mặt".

Nhà chức trách cũng cho hay nhóm người bị bắt giữ trên có nhiều tiền án, tiền sự.

Quỳnh An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-duoc-ky-hop-dong-chi-dao-dan-em-danh-chu-tich-xa-post934325.html