Không được cấp bằng tốt nghiệp, học viên trường múa bế tắc

Nhiều học sinh của HV Múa Việt Nam không thể học đại học, xin việc vì không có bằng tốt nghiệp THCS, THPT dù có học và bảng điểm.

Ngày 31/3, 325 phụ huynh, học sinh từ K40 đến K43 học hệ trung cấp và sinh viên từ K2 đến K6 học hệ cao đẳng của HV Múa Việt Nam, gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng, báo chí về vấn đề bằng cấp của trường.

Nhiều học viên đã học được 4, 5 năm, thậm chí tốt nghiệp nhưng đứng trước nguy cơ không có bằng cấp. Trình độ văn hóa của các em vẫn ở mức 6/12.

 Nhiều học sinh không thể đi học, đi làm vì thiếu bằng.

Nhiều học sinh không thể đi học, đi làm vì thiếu bằng.

Không thể đi học, đi làm

N.V. là học sinh ngành Nghệ thuật biểu diễn Kịch múa tại HV Múa Việt Nam. Được biết, nữ sinh bắt đầu nhập học tại trường từ năm 13 tuổi. Đến tháng 1/2020, em là một trong những trường hợp hiếm hoi tốt nghiệp và được nhà trường cấp bằng.

Nhưng đến khi đăng ký nhập học tại một trường đại học khác, V. mới biết tấm bằng của mình không có giá trị pháp lý. Thậm chí, giấy tốt nghiệp THCS cũng không có giá trị. Vì thế, em không thể theo học ở ngôi trường mình mong ước.

Bằng tốt nghiệp không có giá trị, V. không thể đi học, cũng không thể đi làm toàn thời gian. Hiện, em dạy múa bán thời gian tại một số trung tâm ở Hà Nội để kiếm thêm thu nhập.

Nữ sinh bày tỏ sự thất vọng, buồn bã khi vấn đề bằng cấp của mình chưa được nhà trường giải quyết. Nhiều lần em và các bạn cùng khóa liên hệ với giáo viên để nhờ giúp đỡ, nhưng giáo viên cũng không thể can thiệp, giải quyết vấn đề này.

Tương tự, 23 học sinh khác cùng khóa với V. cũng được cấp bằng nhưng không thể sử dụng cho mục đích học tập, làm việc. Nhiều em mong muốn được xét biên chế vào các vũ đoàn múa, nhưng trục trặc về bằng cấp khiến các em gặp khó khăn trong việc xét tuyển.

Chán nản vì không thể đi học, đi làm, V. và các bạn thường xuyên gọi điện, nhắn tin động viên lẫn nhau. Các em đều hy vọng vụ việc sớm được nhà trường giải quyết.

Giữa năm 2019, học sinh, sinh viên và phụ huynh nhận được thông báo trường sẽ không cấp bằng tốt nghiệp THCS và THPT. Lý do là trường chưa có sự kết nối với Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy và Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh không có mã định danh, học bạ điện tử.

Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ thành tích học tập của 325 học sinh từng học văn hóa bậc THCS và THPT tại HV Múa Việt Nam là vô giá trị.

Sinh viên trường múa trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: T.T.

Trúng tuyển nhưng không thể nhập học

Ông C., phụ huynh có con học tại HV Múa Việt Nam, cho biết các phụ huynh đều hoang mang, lo lắng và phẫn nộ. Mọi nỗ lực học tập của học sinh trong nhiều năm qua đều trở nên vô nghĩa vì không được cấp bằng tốt nghiệp.

Đặc thù nghề múa khắc nghiệt, phải trải qua nhiều năm đào tạo, rèn luyện, nhưng tuổi nghề rất ngắn. Nhiều học sinh sắp ra trường, hoặc đã ra trường một thời gian, nhưng do không có bằng, các em trở nên bế tắc, không thể tìm được lối đi cho tương lai.

Ông C. nhận định, so với chi phí học tập, ăn ở, công sức của các em và gia đình bỏ ra lớn hơn nhiều. Đặc biệt, với những học ngoại tỉnh, vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh khó khăn đến Hà Nội học tập, tương lai của các em trở nên mù mịt.

Nhiều em chật vật tìm kiếm việc làm, nhưng do không có bằng, hoặc tấm bằng không có giá trị, các em vẫn chưa thể ổn định cuộc sống.

"Con tôi đi học bao nhiêu năm qua, ngày nào tôi cũng đưa đi đón về. Thế mới thấy công sức của học sinh, phụ huynh bỏ ra lớn thế nào", ông bức xúc.

Con gái ông C. hoàn thành chương trình văn hóa bậc THPT và được HV Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, do bằng không có giá trị, em không thể nhập học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội dù đã trúng tuyển từ năm 2020.

Nhiều lần, ông C. cùng con chạy đi chạy lại giữa hai trường để yêu cầu giải quyết. Nhưng đại diện nhà trường cho biết các giấy tờ đã sai ngay từ đầu, bây giờ không thể sửa được.

Điều này khiến nữ sinh chán nản, mất đi động lực học tập. Thương con, ông C. cũng chỉ biết động viên, tâm sự cùng con mỗi ngày. Ông và nhiều phụ huynh khác hy vọng nhà trường kết hợp cùng Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhanh chóng xử lý để học sinh được cấp bằng tốt nghiệp.

Ông C. và các phụ huynh đề xuất một số phương án giải quyết vấn đề này. Cụ thể, với học sinh THCS, nhà trường và Bộ GD&ĐT có thể xét cấp bằng tốt nghiệp THCS theo đúng quy định cho toàn bộ học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo THCS tại HV Múa Việt Nam.

Với học sinh THPT, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị giáo dục liên quan cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT theo chuyên ngành 3 với tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo THPT tại HV Múa Việt Nam, để các em có đủ điều kiện đăng ký thi tốt nghiệp THPT quốc gia với trình độ tương đương.

Ngoài ra, khi hoàn thành chương trình đào tạo hệ trung cấp/cao đẳng theo chuyên ngành đăng ký tuyển sinh, học sinh phải được cấp bằng đúng chương trình đào tạo được thông báo trong giấy báo trúng tuyển.

Qua đó, các em sẽ có đủ điều kiện kiện tiếp tục đăng ký thi và học chuyên ngành khác với trình độ tương đương hoặc cao hơn tại HV Múa Việt Nam, hoặc đủ điều kiện nhập học khi thi đỗ tại các trường đại học với trình độ cao hơn ở các chuyên ngành tương đương cùng khối văn hóa nghệ thuật.

Trước sự việc hơn 320 học viên Học viện Múa Việt Nam nộp đơn kêu cứu khắp nơi do không được cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT dù học đầy đủ, có bảng điểm, trao đổi với Zing, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, cho biết đã họp bàn với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch. Cuộc họp thống nhất giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối xử lý sự việc.

Được biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo quyền lợi theo quy định cho học sinh.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-duoc-cap-bang-tot-nghiep-hoc-vien-truong-mua-be-tac-post1199570.html