Không dùng bia rượu, Tấn Tài khoe cơ bụng ở CLB Hà Nội

Tân binh của đội bóng Thủ đô có buổi tập đầu tiên ở CLB Hà Nội trước trận gặp CLB TP.HCM thuộc vòng 11 V.League 2020.

 Sau khi hoàn tất bản hợp đồng nửa mùa giải với CLB Hà Nội vào hôm 22/7, tiền vệ kỳ cựu Lê Tấn Tài cùng đội bóng di chuyển vào TP.HCM tối cùng ngày để chuẩn bị thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1984 được HLV Chu Đình Nghiêm kỳ vọng truyền những kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ trong bối cảnh đội bóng Thủ đô thiếu hụt nhân sự.

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng nửa mùa giải với CLB Hà Nội vào hôm 22/7, tiền vệ kỳ cựu Lê Tấn Tài cùng đội bóng di chuyển vào TP.HCM tối cùng ngày để chuẩn bị thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1984 được HLV Chu Đình Nghiêm kỳ vọng truyền những kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ trong bối cảnh đội bóng Thủ đô thiếu hụt nhân sự.

Suốt sự nghiệp của mình, cầu thủ 36 tuổi nổi tiếng với việc nói không với bia, rượu. Đó là lý do vì sao nhà vô địch AFF Cup 2008 vẫn có thể đảm bảo cường độ thi đấu chuyên nghiệp khi nhiều đồng đội cùng lứa đã "treo giày". Tấn Tài vẫn giữ được cơ bụng 6 múi săn chắc.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nhận định: "Tấn Tài có thể không đá đủ 90 phút nhưng sẽ rất nguy hiểm. Những năm trước tôi cũng muốn mời Tấn Tài. Cậu ấy cũng ở rất gần CLB Hà Nội, nhưng muốn ở lại Bình Dương để sau này tiện đi làm trợ lý HLV".

Tấn Tài chia tay CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi không được thi đấu nhiều ở lượt đi. Anh muốn chơi bóng nhiều hơn trong năm cuối cùng trước khi treo giày. Tiền vệ trung tâm này có 3 ngày hội quân và một buổi tập cùng các đồng đội mới. Khả năng anh đá chính trong trận gặp CLB TP.HCM còn bỏ ngỏ.

Đoàn quân ông Chu Đình Nghiêm và chủ nhà CLB TP.HCM không được làm quen sân Thống Nhất trước trận. Họ phải di chuyển qua cụm sân ở trường đua Phú Thọ, cách sân thi đấu 5 phút di chuyển. Có khoảng 6 bảo vệ được ban tổ chức huy động nhằm đảm bảo an toàn cho Quang Hải và đồng đội.

CLB Hà Nội dành phần lớn thời gian tập nhẹ trên mặt sân lầy lội. Những phút cuối, HLV chia quân làm hai để thi đấu đối kháng. Quân số đội bóng không còn dư dả như trước, 4 cầu thủ đang chấn thương bên ngoài sân, số khác như Đình Trọng và Duy Mạnh phải tập hồi phục ở Trung tâm PVF.

Nhiều lần trong các buổi tập của CLB Hà Nội, thủ môn Bùi Tấn Trường phải sắm vai tiền đạo để đủ người thi đấu. Ở buổi tập chiều 23/7, Tấn Trường không được phép thi đấu. HLV thủ môn Nguyễn Tiến Anh muốn cậu học trò mới an toàn trước trận đấu ngày mai lúc 19h15 trên sân Thống Nhất.

CLB Hà Nội thiếu chân sút trong buổi tập nhưng họ có thể kỳ vọng vào trung vệ Nguyễn Thành Chung. Trung vệ tuyển Việt Nam liên tiếp ghi bàn bằng đầu trong buổi tập. Không ít lần trong mùa giải 2019, Thành Chung ghi những bàn thắng quan trọng, kết liễu đối thủ hoặc giúp CLB giữ lại điểm số.

Trong khi đó bên ngoài sân, Pape Omar (trái) và tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh (phải) đang tập phục hồi cùng chuyên gia Vũ Thành Luân. Thủ môn Phí Minh Long và tiền đạo Ngân Văn Đại tự mình hoàn thành các bài tập cá nhân.

CLB Hà Nội kém CLB TP.HCM 2 điểm. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đội khách sẽ vươn lên và khả năng nằm trong tốp 8 rất cao. Quang Hải và đồng đội đang ở vị trí thứ 8, còn chủ nhà đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

HLV đội TP.HCM: 'Công Phượng là cầu thủ rất nguy hiểm' Ở buổi họp báo chiều 23/7, HLV Chung Hae-seong ca ngợi Công Phượng đang có phong độ tốt và là mẫu cầu thủ nguy hiểm. Ông kỳ vọng Công Phượng tiếp tục tỏa sáng trước CLB Hà Nội.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-dung-bia-ruou-tan-tai-khoe-co-bung-o-clb-ha-noi-post1110531.html