Không đồng ý mở karaoke vì đêm khuya, đánh chủ quán nhập viện

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Lai Vung) cho biết, đã lập hồ sơ và đang tiến hành xác minh làm rõ vụ cố ý gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn xã Định Hòa (huyện Lai Vung) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ cố ý gây thương tích tại quán Karaoke trên địa bàn huyện Lai Vung (Ảnh: Tư Liệu)

Hiện trường vụ cố ý gây thương tích tại quán Karaoke trên địa bàn huyện Lai Vung (Ảnh: Tư Liệu)

Theo kết quả xác minh ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Lá (SN 1987) và một số người khác cùng nhậu tại quán của chị Phùng Thị Loan (SN 1967) tọa lạc xã Định Hòa, huyện Lai Vung. Nhậu xong, Lá kêu tính tiền và yêu cầu chị Loan mở Karaoke để hát, nhưng chị Loan không đồng ý vì lý do đêm khuya để cho người dân ngủ.

Do không được đáp ứng nhu cầu, nên Lá và chị Loan có lời qua tiếng lại. Lúc này, anh Lưu Văn Được (SN 1966, chồng chị Loan) dùng cây đánh trúng vào người Lá. Lá cầm cái tô sành đánh trúng vào mặt chị Loan. Hậu quả của vụ cố ý gây thương tích làm Lá, chị Loan đều bị thương phải nhập viện điều trị.

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/khong-dong-y-mo-karaoke-vi-dem-khuya-danh-chu-quan-nhap-vien-83121.aspx