Không đồng ý đào mương nước qua nhà, đâm chết xóm trưởng

Mâu thuẫn trong lúc đào mương nước phục vụ tưới tiêu, Nguyễn Hữu Nhung đã cầm dao bầu đến nhà xóm trưởng, đâm chết nạn nhân.

Ngày 7-3, thông tin từ ông Đàm Văn Hiên, Chủ tịch UBND xã Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu, Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1960), xóm trưởng xóm 3, xã Diễn Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 6-3, ông Thắng thuê máy múc để sửa chữa mương thủy lợi nhằm phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng lúa của người dân.

Do việc thi công mương thoát nước thi công có đi qua cổng nhà ông Nguyễn Hữu Nhung (trú xóm 3, xã Diễn Nguyên) nên chiều cùng ngày, sau khi đi uống rượu về, ông Nhung đã ra ngăn cản và không đồng ý cho làm tiếp. Ông Nhung yều cầu muốn thi công quyền xóm phải bồi thường cho gia đình ông nên giữa ông Nhung và ông Thắng đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đến khoảng hơn 16 giờ cùng ngày 6-3, ông Nhung đã cầm theo dao bầu chạy tới cổng nhà riêng của ông Thắng chửi bới, rồi bất ngờ đâm một nhát vào mạn sườn ông Thắng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ông Thắng lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Ông Nhung đã bị Công an huyện Diễn Châu tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bi-dam-xuyen-man-suon-truoc-cong-nha-xom-truong-tu-vong-2018030715334707.htm