Không đội nào ở V-League thua Hà Nội FC thường xuyên như CLB TP.HCM

4 năm lên chơi bóng tại V-League, CLB TP.HCM đang trở thành 'mỏ điểm' để Hà Nội FC thỏa sức khai thác.

Trận thua 0-2 trước Hà Nội FC tối qua (10/10) là khiến CLB TP.HCM dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ năm. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong thất bại sau khi phải nhận một quả phạt đền tranh cãi. Một giờ đồng hồ trước đó, CLB TP.HCM chơi không tệ, nhưng vẫn thua chung cuộc.

Đó là kịch bản... rất quen ở các cuộc so tài giữa hai đội bóng này. Đây cũng là thất bại thứ tư của CLB TP.HCM trước Hà Nội FC ở mùa giải 2020. Gặp nhau ở chung kết Siêu cúp Quốc gia hồi tháng 2, Công Phượng cùng đồng đội thua Hà Nội FC 1-2. Tái đấu tại lượt đi V-League, CLB TP.HCM thua trắng 0-3.

Gặp nhau tại bán kết Cúp Quốc gia 2020, CLB TP.HCM lại để đối thủ hủy diệt với tỷ số 5-1, trước khi thua tiếp 0-2 tại trận đấu lượt về V-League tối qua.

CLB TP.HCM (áo đỏ) lại thua Hà Nội FC.

CLB TP.HCM (áo đỏ) lại thua Hà Nội FC.

CLB TP.HCM thua Hà Nội FC tới 4 lần chỉ trong 8 tháng, trung bình cứ 2 tháng lại để đối thủ đánh bại một lần, ghi 2 bàn, thủng lưới 12 bàn.

Nhìn rộng ra, kể từ khi thăng hạng vào năm 2017, CLB TP.HCM đã gặp Hà Nội FC 11 lần, để thua tới 10 trận và chỉ hòa đúng 1 trận. Tỷ lệ thắng của CLB TP.HCM trước đối thủ là 0%, còn tỷ lệ thất bại là 91%.

Ở V-League, Nam Định, Hải Phòng hay SHB Đà Nẵng cũng thường xuyên thua Hà Nội FC, nhưng không đội nào thua liên miên như CLB TP.HCM. Nam Định từng thắng Hà Nội FC ở lượt đi mùa 2019, Hải Phòng thắng ở lượt về mùa 2018 hay SHB Đà Nẵng hòa Hà Nội FC 3 trận trong 6 lần gặp gần nhất. Chỉ CLB TP.HCM là thua tới 10 trong 11 lần gặp Hà Nội FC.

Nếu 4 trận thua đầu tiên của CLB TP.HCM là có thể hiểu được khi đội bóng này chưa có lực lượng mạnh, lại thay HLV liên tục, thì 4 trận thua gần nhất của đội chủ sân Thống Nhất trước Hà Nội FC mang tới vết thương khó lành.

Video: Hà Nội FC nã 5 bàn vào lưới CLB TP.HCM

Mua rất nhiều ngoại binh (đăng ký tới 8 ngoại binh mùa này), chiêu mộ nhiều tân binh như Công Phượng, Huy Toàn, Văn Sơn, Ti Phông, nhưng CLB TP.HCM càng đá càng đuối.

Ngược lại, Hà Nội FC đánh bại CLB TP.HCM với chỉ một bộ khung duy nhất, được bổ sung thêm Tấn Tài, Tấn Trường. Ở trận tối qua, HLV Chu Đình Nghiêm nói CLB TP.HCM "không dám chơi đôi công". Những thất bại liên tiếp khiến CLB TP.HCM luôn hồi hộp, lo lắng và dễ mắc sai lầm hơn bình thường khi chạm trán Hà Nội FC.

Thay đổi liên tục về lực lượng cho thấy CLB TP.HCM rất mong muốn lật đổ đối thủ, nhưng dường như càng nóng lòng thay đổi, đội bóng áo đỏ càng dễ sa lầy. CLB TP.HCM đã dùng 4 đội hình khác nhau với ít nhất 60% thay đổi mỗi trận trong 4 lần gặp gỡ Hà Nội FC mùa này, nhưng chưa lấy được điểm nào.

Những thất bại cho thấy CLB TP.HCM vẫn cần thời gian để thành thế lực mới tại V-League. Không thể "dục tốc bất đạt", bởi mọi công trình đều cần thời gian để bền vững.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khong-doi-nao-o-v-league-thua-ha-noi-fc-thuong-xuyen-nhu-clb-tphcm-ar574245.html