Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường trong tỉnh, thậm chí cả những tuyến quốc lộ có xe cộ đông đúc, vẫn có không ít trường hợp điều khiển hoặc ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện nhưng không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm. Điều đáng nói có trường hợp chở trẻ em cũng không đội mũ bảo hiểm cho các em (ảnh). Điều này không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn nguy hiểm cho chính những người tham gia giao thông nếu chẳng may tai nạn xảy ra.

Ảnh chụp ngày 26-6, trên quốc lộ 1 đoạn qua P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa).

Ảnh chụp ngày 26-6, trên quốc lộ 1 đoạn qua P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa).

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định, nếu không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 200-300 ngàn đồng.

Hạnh Luân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202006/khong-doi-mu-bao-hiem-khi-tham-gia-giao-thong-3010313/