Không đội mũ bảo hiểm còn mang dao chống trả tổ tuần tra

Phát hiện 2 đối tượng đi xe môtô không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng 2 đối tượng trên không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ chạy. Khi tổ tuần tra đã đuổi theo, đối tượng ngồi phía sau dùng 1 con dao tự chế dài khoảng 1m có biểu hiện chống trả lại tổ tuần tra.

Chiều 27/4, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng có dấu hiệu chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Khoảng 21h ngày 26/4, thực hiện kế hoạch TTKS, xử lý hành vi vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”; kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Lễ 30/4, 1/5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của đơn vị, trong lúc sử dụng môtô TTKS lưu động, tổ tuần tra của Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Đại Lộc phát hiện Nguyễn Tuấn Hậu (SN 2004, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) điều khiển môtô BKS 92E1-500.55 chở theo Phan Hồng Sịn (SN 2004, trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường Hùng Vương, thị trấn Ái Nghĩa.

Đối tượng Phan Hồng Sịn (ảnh nhỏ) và chiếc xe máy vi phạm.

Đối tượng Phan Hồng Sịn (ảnh nhỏ) và chiếc xe máy vi phạm.

Tổ TTKS đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng 2 đối tượng trên không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ chạy. Trước tình thế đó, tổ tuần tra đã đuổi theo thì đối tượng Sịn ngồi phía sau dùng 1 con dao tự chế dài khoảng 1m có biểu hiện chống trả lại tổ tuần tra.

Khi bị truy đuổi đến giữa cầu Ái Nghĩa thì đối tượng Sịn đã vứt con dao tự chế xuống sông Vu Gia. Qua khỏi cầu Ái Nghĩa một đoạn, tổ tuần tra đã dừng được xe môtô của 2 đối tượng.

Lúc này, Hậu vứt xe bỏ chạy, tổ tuần tra nhanh chóng khống chế được đối tượng Sịn, sau đó đưa về trụ sở Công an huyện Đại Lộc bàn giao cho Đội Điều tra hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/khong-doi-mu-bao-hiem-2-doi-tuong-di-xe-may-co-bieu-hien-chong-tra-to-tuan-tra-638945/