Không để trẻ 'tự bơi' trên không gian mạng

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH), riêng trong tháng 5 vừa qua, theo báo cáo nhanh của Tổng đài bảo vệ trẻ em 111, ước tính có khoảng 40 cuộc gọi đến để trình báo về những trường hợp trẻ bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng.

Đồng thời, trực tiếp trong tháng 5, Tổng đài 111 đã kết nối với các địa phương và cơ quan chức năng để hỗ trợ cho 4 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục thông qua môi trường mạng…

Trong những năm vừa qua, công tác bảo vệ trẻ em nói chung và phòng chống xâm hại trẻ em nói riêng, trong đó có xâm hại trẻ em trên môi trường mạng luôn được dư luận quan tâm vì nó xảy ra thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình. Vậy làm cách nào để giảm thiểu tình trạng xâm hại trẻ em trên mạng, nhất là khi nghỉ hè, các em có nhiều thời gian sử dụng internet?

Theo bà Nga, ngoài nỗ lực của Chính phủ, việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vẫn cần nhiều biện pháp để đồng bộ; cần sự vào cuộc của nhiều bên, không chỉ các cơ quan nhà nước. Hiện nay, Mạng lưới ứng cứu trẻ em trên môi trường mạng có sự tham gia của rất nhiều cơ quan quản lý nhà nước, bên cạnh đó có các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông chịu trách nhiệm đem đến các sản phẩm, nội dung cho trẻ em.

Và một bên nữa, đó là các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội. Rất nhiều kênh, tổ chức và cá nhân khác nhau, dù chưa có tên trong mạng lưới, tuy nhiên, nếu có những kiến nghị hay bắt gặp những nội dung không phù hợp, thì đều có trách nhiệm báo cáo, phản ánh để góp phần nỗ lực chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Bà Nga cũng cho biết: Hiện Bộ LĐTBXH đang rà soát để sớm trình Nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trẻ em. Một trong những nội dung đó là, cá nhân những tổ chức, cơ quan khi mà có vi phạm đến việc đăng tải những nội dung xấu, những nội dung không phù hợp, hay không tổ chức việc cảnh báo những nội dung không phù hợp với lứa tuổi trẻ em, không thực hiện các quyết định của cơ quan có thẩm quyền như không gỡ bỏ những nội dung độc hại đó… sẽ bị xử lý theo hướng tăng nặng mức xử phạt theo quy định của luật xử phạm vi phạm hành chính mới sửa đổi và có yêu cầu các biện pháp khắc phục. Trong đó kiên quyết đề nghị gỡ bỏ những nội dung, những clip ảnh hưởng đến trẻ em trên môi trường mạng.

Phương Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/khong-de-tre-tu-boi-tren-khong-gian-mang-5653992.html