Không để TP.HCM xảy ra ùn tắc trong dịp lễ 2/9

Phòng CSGT TP.HCM sẽ huy động tối đa lực lượng để đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông trên toàn địa bàn, đặc biệt ở các khu vực cửa ngõ TP trong suốt dịp lễ 2/9.

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM (PC08) cho biết trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, đơn vị sẽ huy động 100% lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc trên toàn địa bàn, đặc biệt ở khu vực sân bay và các cửa ngõ của TP.

Ngoài ra, Sở GTVT TP.HCM cũng cho biết sẽ cấm nhiều tuyến đường để phục vụ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tầm cao kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không để xảy ra ùn tắc tại cửa ngõ TP và sân bay

Theo đó, lực lượng CSGT TP.HCM đã xây dựng các phương án phân luồng, tổ chức giao thông, giải quyết sự cố về trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn.

Tại các khu vực cửa ngõ, các đơn vị sẽ được tăng cường bố trí lực lượng để điều tiết giao thông, chủ động ứng biến, phân làn, phân luồng, nắn dòng phương tiện để tránh các xe tập trung đông, di chuyển theo một hướng dẫn đến ùn tắc.

Đặc biệt các tuyến đường nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ được dự báo sẽ có lượng xe khách, xe máy tăng đột biến trong những ngày cao điểm.

 Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM sau đợt nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Trần Anh.

Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM sau đợt nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Trần Anh.

Ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng CSGT cũng sẽ kết hợp với đồn công an cảng hàng không và an ninh sân bay tăng cường kiểm tra vào các ngày trước, trong và sau nghỉ lễ.

Các đơn vị nghiệp vụ sẽ tổ chức chốt chặn vào cao điểm sáng và chiều để xử lý các vi phạm hoạt động vận tải cũng như dừng đỗ không đúng quy định ở sân bay để tạo không gian thông thoáng nhất cho người dân và du khách.

Phòng CSGT cũng sẽ phối hợp với Sở GTVT TP.HCM kiểm soát việc vận chuyển hành khách trong dịp này. Lực lượng sẽ tập trung phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về vận tải đường bộ như chở quá số người, đón trả khách không đúng nơi quy định,…

K ẹt xe không lối thoát tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Lê Quân.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT cũng huy động lực lượng tăng cường kiểm tra hành chính vào ban đêm, chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các quận huyện, các đơn vị nghiệp vụ trong CATP như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự bố trí lực lượng trinh sát nắm tình hình các đối tượng tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Cấm nhiều tuyến đường ở TP.HCM phục vụ chương trình bắn pháo hoa

Sở GTVT TP.HCM cho biết sẽ cấm nhiều tuyến đường để phục vụ chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark.

TP.HCM sẽ cấm nhiều tuyến đường để phục vụ biểu diễn bắn phóa hoa vào hôm 2/9. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Theo đó, từ 20h đến 22h ngày 2/9, cấm tất cả phương tiện lưu thông vào các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, quận 4 (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); đường Tôn Đức Thắng, quận 1 (đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội); đường Đồng Khởi, quận 1 (đoạn từ Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng); đường Hải Triều, quận 1 (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); đường Hàm Nghi, quận 1 (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng).

Tại quận Bình Thạnh, CSGT sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Khuôn viên khu đô thị Vinhomes Center Park sẽ được lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa để phục vụ công tác bắn pháo hoa trong thời gian diễn ra sự kiện.

TP.HCM sẽ cấm nhiều tuyến đường để phục vụ biểu diễn bắn pháo hoa vào hôm 2/9. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bên cạnh đó, từ 19h đến 22h ngày 2/9, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng, quận 1). Đường Nguyễn Huệ và quảng trường Nguyễn Huệ chỉ phục vụ người đi bộ xem pháo hoa.

Sở GTVT TP.HCM lưu ý người dân không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Nguyễn Hữu Cảnh, cầu vượt Ngã tư Hàng Xanh, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu, cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Trần Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khong-de-tphcm-xay-ra-un-tac-trong-dip-le-29-post983333.html