Không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh hoạt động

Thời gian gần đây, các lực lượng 911, 113 thuộc Công an TP Đà Nẵng và lực lượng phối hợp 8394 đã tăng cường tuần tra kiểm soát, bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.

Điển hình, khuya 9/5, nhận tin báo có nhóm khoảng 30 thanh niên chở nhau bằng xe máy trên đường Lê Đức Thọ, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, đao kiếm, bom xăng. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tổ công tác 113 khẩn trương triển khai chốt tại khu vực ngã tư Ngô Thì Hiệu-Lê Đức Thọ (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để ngăn chặn nhóm này gây án.

Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng tăng tốc, tỏa ra nhiều hướng bỏ chạy.

Tổ công tác nổ súng chỉ thiên uy hiếp, khống chế, bắt giữ Lê Hữu Thịnh (21 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Văn Thiện (20 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Hai đối tượng khai nhận được bạn bè rủ đi đánh nhau nên mang theo dao phóng lợn đến điểm hẹn rồi định kéo sang địa bàn quận Hải Châu để ẩu đả, nhưng mới đi giữa đường thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm thanh niên mang hung khí đi đánh nhau tối 9/5.

Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm thanh niên mang hung khí đi đánh nhau tối 9/5.

Trước đó, một vụ dùng hung khí ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên cũng xảy ra tại vòng xuyến Lê Thì Hiệu - Lê Đức Thọ với sự tham gia của hàng chục đối tượng. Trong lúc hỗn chiến, một đối tượng đã dùng súng hơi ga bắn đạn bi nhắm vào đối phương bóp cò, gây tiếng nổ lớn, khiến người dân trong khu vực lo lắng, bất an.

Nhận tin báo của quần chúng, Công an quận Sơn Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, các đối tượng bỏ tẩu thoát và vứt lại nhiều hung khí là vũ khí tự tạo, chủ yếu là kiếm và dao phóng lợn. Sau một thời gian ngắn truy xét, lực lượng Công an phát hiện một đối tượng tham gia vụ ẩu đả là Nguyễn Thanh Luận, tên thường gọi là Luận bò, (33 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) bị thương, đang điều trị tại bệnh viện.

Theo lời khai của các đối tượng, vụ ẩu đả bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ giữa Nguyễn Văn Hà (34 tuổi, trú phường Thọ Quang) với Huỳnh Nhựt (30 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê). Đối tượng Hà thú nhận, khi đến dự khai trương tại một quán nhậu và đòi chủ quán giảm giá 10% nhưng chủ quán không đồng ý thì Nhựt ngồi gần đó thấy vậy đã khích bác nên Hà và một số người bạn bực tức, xông tới đánh nhau khiến Nhựt và bạn là Nguyễn Xuân Cường (25 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) bị thương nhẹ.

Tức giận vì việc này, Cường và Nhựt đã điện thoại cho nhóm bạn của Hà, hẹn gặp nhau tại chân cầu Thuận Phước để giải quyết mâu thuẫn. Để chuẩn bị đánh nhau, Cường và Nhựt đã huy động khoảng 10 người, trong đó có Nguyễn Thanh Luận, mang theo nhiều hung khí.

Không chịu lép vế, nhóm bạn của Hà với hơn 15 thanh niên cũng mang theo nhiều loại hung khí như đao, kiếm, cây chĩa ba tự tạo để nghênh chiến, riêng Ngô Thanh Dĩ (27 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông) còn mang theo một khẩu súng bắn đạn bi sắt. Khi giáp mặt nhau, cả hai nhóm tay dùng hung khí xông vào nhau đâm chém khiến một số người ở cả hai nhóm bị thương.

Trong lúc đánh nhau, Dĩ đã dùng súng bắn vào người Luận gây thương tích. Khi nghe tiếng tri hô lực lượng Công an đến, cả hai nhóm mới dừng lại và lấy xe máy bỏ chạy, bỏ lại nhiều hung khí ở hiện trường. Qua củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố nhiều đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiến hành truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Qua công tác TTKS đảm bảo ANTT, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý hàng loạt đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Chiều 9/5, tổ công tác C1, lực lượng tuần tra 911 đang làm nhiệm vụ địa bàn quận Liên Chiểu thì phát hiện hai thanh niên chạy xe SH ngược chiều trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc). Tổ công tác áp sát, yêu cầu dừng dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành và tăng tốc phóng xe bỏ chạy và tông vào môtô do Đại úy Nguyễn Hoàng Linh điều khiển nên bị té ngã xuống đường. Hai đối tượng bỏ xe chạy bộ để thoát thân nhưng bị lực lượng tuần tra bắt giữ.

Hai đối tượng khai tên Phạm Công Vinh (19 tuổi) và Nguyễn Đình Hiếu (18 tuổi, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Khám xét cho thấy trong túi quần của Vinh có một gói nilon và một ống thủy tinh chứa ma túy. Các đối tượng khai nhận hai mới sử dụng xong tại một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành, số ma túy còn lại đem về để lần sau sử dụng thì bị phát hiện.

Vinh cũng khai nhận biết rõ việc cất giấu ma túy sẽ bị xử lý nên mới tông xe vào lực lượng Công an để chạy nhưng không thoát. Tổ công tác đã bàn giao cả hai đối tượng cùng tang vật cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, xử lý.

Với việc tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an TP Đà Nẵng quyết tâm không để các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh, lợi dụng lúc lực lượng Công an đang tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch để hoạt động tội phạm và gây mất ANTT trên địa bàn.

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khong-de-toi-pham-loi-dung-dich-benh-hoat-dong-640694/