Không để tín dụng đen làm ảnh hưởng đời sống công nhân

Đó là đề nghị của các đại biểu tại hội nghị sơ kết hoạt động mô hình Chi hội, tổ phụ nữ công nhân (CN) lao động và họp mặt Ban Chủ nhiệm CLB Nữ chủ nhà trọ do LĐLĐ TP HCM và Hội LHPN TP tổ chức sáng 12-12.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu cho biết thời gian gần đây, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của CN ngoại tỉnh, các đối tượng cho vay nặng lãi đã sử dụng nhiều thủ đoạn để lừa gạt, trục lợi bất chính. Khi CN lâm vào cảnh nợ nần, không thể chi trả, các đối tượng này tìm đến tận nhà trọ xiết tài sản và thu thẻ ATM. Để ngăn ngừa tình trạng tín dụng đen, các đại biểu đề xuất nên có nguồn quỹ cho CN vay không lãi hoặc lãi suất thấp để trang trải khó khăn, buôn bán tăng thu nhập. Nhiều chủ nhà trọ cũng phản ánh tình trạng CN phải tăng ca quá sức, không có thời gian nghỉ ngơi; việc gửi con CN cũng gặp khó khăn do nhà trẻ công lập chưa đáp ứng hoặc hạn chế giữ trẻ 6 tháng tuổi.

Các ý kiến của chủ nhà trọ tại hội nghị được lãnh đạo 2 đoàn thể tiếp thu, đồng thời cho biết sẽ đề xuất các ngành chức năng TP có biện pháp can thiệp, hỗ trợ.

Tin-ảnh: H.Đào

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/khong-de-tin-dung-den-lam-anh-huong-doi-song-cong-nhan-20181212204353385.htm