Không để phát sinh dư luận sai lệch

Bà Trần Thị Hiên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh khẳng định, những ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của phụ nữ được đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở xác định, tổng hợp, đề xuất lên cấp ủy, chính quyền, Hội phụ nữ cấp trên hoặc các ban, ngành có chức năng giải quyết, không để phát sinh dư luận xã hội sai lệch.

Một buổi tiếp xúc nắm bắt dư luận xã hội tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

Phản ánh nhanh, kịp thời, trung thực

Những mâu thuẫn, bức xúc trong nhu cầu học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt, vấn đề bạo lực gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, tái định cư, phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống…là hàng loạt vấn đề mà các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã tham gia giải quyết trong thời gian qua nhằm đáp ứng nguyện vọng, tạo niềm tin cho hội viên.

Bà Trần Thị Hiên cho hay: Nhiều báo cáo nhanh của các cấp Hội LHPN trong tỉnh và các cán bộ phong trào thuộc cơ quan tỉnh Hội đã đáp ứng được yêu cầu phản ánh nhanh, kịp thời, trung thực, đầy đủ các luồng dư luận xã hội trước các sự kiện, hiện tượng, vấn đề kinh tế, chính trị... Đặc biệt là các báo cáo nhanh đó đã phản ánh kịp thời những bức xúc của người dân, góp phần quan trọng giúp các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành sớm đưa ra được các chủ trương, quyết sách sát thực, phù hợp lòng dân, nhất là trong việc giải quyết, xử lý các “điểm nóng”.

Tuy nhiên, bà Hiên cũng chỉ ra những hạn chế của công tác nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân và dư luận xã hội của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh, như ở một số cơ sở Hội đôi khi chưa kịp thời. Trình độ, năng lực một số cán bộ hạn chế, nên thường không đề xuất được các giải pháp xử lý, giải quyết vụ việc xảy ra ở đơn vị mình.

Để khắc phục những tồn tại, đồng thời nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân và dư luận xã hội của các cấp Hội Phụ nữ trong thời gian tới, bà Hiên đề xuất, trước hết cần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là cấp cơ sở về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân và dư luận xã hội. Sự cần thiết phải nắm tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ Hội Phụ nữ cấp cơ sở và cả lực lượng hội viên nòng cốt cần sâu sát, trực tiếp nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, góp phần ngăn ngừa việc phát sinh các dư luận sai lệch ở cơ sở. Đây là một trong các nhiệm vụ của cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở và hội viên nòng cốt.

Nâng cao chất lượng các buổi đi cơ sở

Theo bà Hiên, cần xác định, hoạt động nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ là khâu đầu tiên quan trọng làm căn cứ thực tiễn để tổ chức Hội Phụ nữ thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ. Những ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của phụ nữ được đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở xác định, tổng hợp, đề xuất lên cấp ủy, chính quyền, Hội Phụ nữ cấp trên hoặc các ban, ngành có chức năng giải quyết, không để phát sinh dư luận xã hội sai lệch.

Cụ thể hơn, thu thập thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ để góp phần hiểu thái độ và cách đánh giá đúng, sai về các chính sách, chế độ chung của Nhà nước hoặc những chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Hội Phụ nữ cần chú ý lắng nghe, thấu hiểu kịp thời và phản ánh đầy đủ, chính xác các luồng ý kiến, thể hiện nguyện vọng của mọi tầng lớp phụ nữ. Từ đó, góp phần giúp các nhà lãnh đạo ở địa phương đánh giá tác động và giá trị đúng sai của các chính sách quản lý xã hội có liên quan đến phụ nữ, kịp thời có sự bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

Bà Hiên cũng lưu ý, việc nâng cao chất lượng các buổi đi cơ sở là rất cần thiết. Nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của phụ nữ để các ngành, các cấp có chức năng giải quyết kịp thời, bên cạnh đó còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.

“Nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ là hoạt động cần thiết của mỗi cấp Hội Phụ nữ. Nhưng để hiểu đúng, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ với các cấp lãnh đạo không phải là công việc dễ dàng. Cán bộ Hội Phụ nữ cần có kĩ năng và sử dụng kết hợp các kĩ năng để tổng hợp, xác định và phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ. Cán bộ Hội Phụ nữ còn cần có tinh thần trách nhiệm cao vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ”- bà Hiên nhấn mạnh.

Hạnh Nhân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/khong-de-phat-sinh-du-luan-sai-lech-tintuc414513