Không để oan sai, bỏ lọt tội phạm

Ngày 15-6, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Cụm thi đua số IV ngành Tòa án (gồm 10 Tòa án các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, trong đó có Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Nây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đăk Nông và TP.Hồ Chí Minh).

Các đại biểu tham dự hội nghị điển hình tiên tiến ngành tòa án

Các đại biểu tham dự hội nghị điển hình tiên tiến ngành tòa án

Theo đánh giá của Cụm thi đua số IV, những năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy từng cán bộ, công chức, tập thể, đơn vị hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Cụm. Nhiều đơn vị đã xây dựng được tập thể, cá nhân là nhân tố điển hình và tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên học tập.

Trong đó, các đơn vị đã tăng cường công tác giải quyết các loại án, giải quyết án tạm đình chỉ, án tồn…Việc giải quyết án luôn được đảm bảo thời hạn, không để án quá hạn theo luật định, không xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tính từ năm 2015-2020, các đơn vị Cụm thi đua số IV đã giải quyết hơn 600 ngàn vụ, việc trong tổng số hơn 650 ngàn vụ, việc các loại án thụ lý (đạt tỷ lệ 92,5%).

Ngoài ra, hàng năm, mỗi đơn vị đều tổ chức phát động 2 đến 3 đợt thi đua theo chuyên đề như: “TAND đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018”, “Cán bộ công chức, người lao động ngành tòa án phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo năm 2019”…Đồng thời, chú trọng xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt và tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ, từ thiện mang ý nghĩa thiết thực.

Thời gian tới, các Tòa án Cụm thi đua số IV sẽ không ngừng nâng cao tiến độ và chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo tỷ lệ giải quyết án đạt, vượt quy định của Quốc hội và TAND tối cao quy định. Trong công tác giải quyết án đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tăng cường công tác cải cách hành chính - tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo tính công khai, minh bạch các hoạt động của ngành Tòa án.

Dịp này, Hội nghị đã bỏ phiếu bình chọn được 01 tập thể (TAND TP.Thuận An, Bình Dương) và 01 cá nhân (thuộc TAND TP.Hồ Chí Minh) có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202006/cum-thi-dua-so-iv-nganh-toa-an-khong-de-oan-sai-bo-lot-toi-pham-3008281/