Không để nợ đọng, tránh cuối năm 'xin lùi, xin rút' nhiệm vụ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc nhở cần rà soát xem sự cần thiết của đề án, căn cứ pháp lý, khả năng thực hiện, đặc biệt là rút kinh nghiệm việc đăng ký CTCT nhưng không thực hiện được, cuối năm 'xin lùi, xin rú'.

Ngày 13/12, tại Trụ sở Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình công tác (CTCT) năm 2019 của 9 bộ, gồm Lao động - Thương binh và Xã hội; Công Thương; Công an; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì buổi làm việc.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, chỉ còn 17 ngày nữa là hết năm 2019, song, vẫn còn rất nhiều chương trình, đề án bị chậm, nếu không nhanh sẽ trở thành quá hạn. Trong chương trình công tác năm 2019, Thủ tướng giao các bộ, ngành xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 511 đề án, đến nay đã trình 390 đề án (đã ban hành 197 đề án), chưa trình 121 đề án, trong đó có 41 đề án quá hạn, 80 đề án khác sắp hết hạn vào thời điểm 31/12. Trong số đó, 9 bộ tham gia cuộc họp có tổng số 251 đề án được giao, nợ 71 đề án, chương trình, trong đó 29 đề án quá hạn.

Bộ trưởng chỉ ra rằng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính được giao số lượng đề án lớn nhưng tỷ lệ nợ đọng thấp, trong khi có những bộ được giao rất ít nhưng tỷ lệ nợ đọng chiếm rất cao, như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 20 chương trình, đề án, nhưng nợ 5 đề án, chiếm 25%; Bộ Thông tin và Truyền thông được giao 35 đề án, hiện còn nợ đọng 18, chiếm đến 51%. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao 13, còn nợ 4, chiếm 30,7%...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Năm 2019, các bộ trên phải ban hành 56 văn bản quy định chi tiết, hiện đã ban hành 45 văn bản, nợ đọng 11 văn bản, riêng Bộ Công an nợ 6 văn bản (gồm 2 văn bản liên quan đến Luật An ninh mạng), Bộ Công Thương còn 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn 1 văn bản. Riêng về nhiệm vụ Chính phủ giao, 9 bộ có 2.412 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 1.199 nhiệm vụ, còn nợ 1.223 nhiệm vụ, trong đó 1.163 nhiệm vụ trong hạn, có 50 nhiệm vụ quá hạn, chiếm 2,7 %, trong khi bình quân cả nước, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,57%. “Đây là các bộ nợ đọng quá hạn nhiều nhất, nợ đọng cả văn bản phải ban hành, cả đề án chương trình công tác, nhiệm vụ”, Bộ trưởng chỉ rõ.

“Chúng ta khẳng định, những nhiệm vụ đã được giao không thể nào không hoàn thành, không để sót một nhiệm vụ nào, trừ các văn bản nợ đọng có lý do”, Bộ trưởng nêu và cho rằng toàn bộ các chương trình, đề án này là đề xuất từ các bộ, các bộ đã chuẩn bị rất kỹ về chương trình công tác, chủ động hoàn toàn nên không có lý do nào nói về vấn đề thời gian chậm.

Theo Bộ trưởng, Thủ tướng luôn yêu cầu các bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng chương trình công tác, luôn luôn nhắc nhở Tổ công tác đôn đốc, theo dõi quá trình triển khai của các bộ để báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ. Chất lượng chương trình công tác thể hiện chất lượng của cơ chế, chính sách. Các đề án, chương trình có phạm vi tác động lớn, vì vậy, Thủ tướng yêu cầu xây dựng đề án phải có chất lượng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết năm 2019, Bộ được giao 50 đề án, trong quá trình triển khai đã chủ động báo cáo Chính phủ có 4 đề án rút khỏi CTCT do lý do khách quan (đề án liên quan đánh giá tác động đầu tư nước ngoài; một số báo cáo liên quan Luật Đầu tư công; đề án về thành lập liên đoàn kinh tế tư nhân). Với 46 đề án còn lại, đã trình 35 đề án, còn 11 đề án Bộ khẳng định và cam kết sẽ hoàn thành trong tháng 12/2019. Bộ cho biết luôn tập trung hoàn thành các đề án bởi xác định đây là các đề án từ các nhiệm vụ chuyên môn của Bộ đăng ký với Chính phủ và sẽ hoàn thành với mức độ cao nhất.

Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình sớm các đề án vì còn các quy trình xin ý kiến thành viên Chính phủ, quan trọng hơn nữa là vấn đề chất lượng cần có quy trình trước khi ban hành.

Năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao 30 đề án, đã chủ động trình thêm 5 đề án, như vậy trong tổng số 35 đề án phải trình, Bộ còn 10 đề án trình Chính phủ. Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho biết hiện nay có 4 đề án trong danh mục chậm tiến độ, như đề án Nâng cao chất lượng ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài đang tiếp tục hoàn thiện và đăng ký chuyển sang năm 2020; Nghị định sửa đổi quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Đài THVN đang lấy ý kiến từ tháng 10/2019 và đang trong quá trình lấy ý kiến 60 ngày; Nghị định quy định xác thực và định danh điện tử sẽ trình kịp tiến độ 2019...

Về ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị Bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt, quan điểm là không để điều chuyển sang năm 2020 trừ đề án liên quan đến nâng cao chất lượng ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài...

Cương quyết đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tập trung hoàn thiện các đề án, Tổ trưởng Tổ công tác khẳng định, Văn phòng Chính phủ chỉ thống nhất lùi 1 đề án của Bộ sang năm 2020, còn các đề án khác Bộ phải hoàn thành trong năm 2019. “Lý do không thuyết phục thì không thể chấp nhận”, ông nói và đề nghị các bộ rút kinh nghiệm từ Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2020, phải xây dựng chương trình công tác cho chắc; Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ sớm họp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam để sửa dứt điểm Điều 3, Nghị định 02, tháo gỡ vướng mắc cho đơn vị.

Bộ trưởng cũng nhắc lại việc sản phẩm ra đa, khi nhập về cảng có đến hai Bộ là Thông tin và Truyền thông và Giao thông Vận tải cùng xuống kiểm tra, hải quan đã đồng ý thông quan hàng hóa, chỉ chờ Bộ xuống ký, trong khi không có phòng máy để test, không thể kiểm tra được sản phẩm, Bộ trưởng cho rằng, không nên lấn sân, ôm đồm “cứ kéo lượn lờ về bộ là không được, rất là lợi ích, không thể để người dân tốn kém chi phí thời gian, tiền bạc”.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đánh giá cao tinh thần làm việc cởi mở của các bộ, cơ quan.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, nhắc lại tinh thần các bộ là cần quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, không để quá hạn. “Sắp hết năm 2019, chúng ta không đặt vấn đề xin rút nữa, vì quá hạn rồi, chấp nhận quá hạn để thấy rằng đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có cách đánh giá bằng số liệu biết nói. Không làm được đến hạn mới xin rút, giờ chạy nước rút bằng cách là không làm (mà) lại rút khỏi, đến nơi gọi tên thi đấu mới bảo không thi đấu, xin đau bụng nhưng bụng không đau, thì không nên”, Bộ trưởng nói..

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/khong-de-no-dong-tranh-cuoi-nam-xin-lui-xin-rut-nhiem-vu-287093.htm