Không để lũ quét gây thiệt hại đến tính mạng người dân

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hoàng Hiệp- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, khi đến kiểm tra sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trước bão số 6 tại tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đến kiểm tra khu vực Xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

Theo đó, chiều 10.11, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đến kiểm tra khu vực Xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Đây là khu vực từng xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng vào cuối năm 2017 khiến hơn chục người dân bị thiệt mạng. Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương xã Phước Đồng và lực lượng chức năng đã di dời 200 hộ dân tại đây ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho các hộ dân.

Tại thời điểm kiểm tra Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã yêu cầu chính quyền địa phương di dời toàn bộ các hộ dân trong vùng sạt lở, nguy hiểm đến nơi an toàn.

“Chính quyền xã Phước Đồng cũng như các địa phương khác trong tỉnh Khánh Hòa cần kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh để người dân bị thiệt hại tính mạng do lũ ống, lũ quét khi có mưa lớn”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh.

Sạt lỡ sau bão đã san phẳng một ngôi làng tại xã Phức Đồng cuối năm 2017

Theo ghi nhận của PV Báo Văn Hóa chiều tối 10-11, nhiều địa phương tại tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn, điều này có thể gây ra tình trạng sạt lở các vùng ven núi rất cao. Việc di dời người dân ra khỏi các vùng có khả năng sạt lở là cần thiết để tránh hậu quả chết người đáng tiếc như trước đây.

XUÂN HƯỚNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/23787/khong-de-lu-quet-gay-thiet-hai-den-tinh-mang-nguoi-dan