Không để lợi dụng hợp thức hóa sai phạm ở dự án tự đặt tên Gragon City

Liên quan việc Nhân Dân điện tử phản ánh nhiều sai phạm tại dự án bất động sản tự đặt tên Gragon City ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa, chiều 17-10, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã yêu cầu UBND TP Biên Hòa áp dụng biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu và không để lợi dụng hợp thức hóa sai phạm.

Liên quan việc Nhân Dân điện tử phản ánh nhiều sai phạm tại dự án bất động sản tự đặt tên Gragon City ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa, chiều 17-10, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã yêu cầu UBND TP Biên Hòa áp dụng biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu và không để lợi dụng hợp thức hóa sai phạm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng giao UBND TP Biên Hòa chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp cưỡng chế, khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu đối với phần diện tích đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất không đúng mục đích tại khu đất dự án tự đặt tên Gragon City, ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu, xử lý trách nhiệm của cơ quan và cá nhân để xảy ra việc tự ý xây dựng công trình đường giao thông, vỉa hè ở khu đất trên. Đồng thời, rà soát phương án quy hoạch phân khu xây dựng C1, phường Tam Phước đang lập và trình duyệt khu vực này đang là đất nông nghiệp, không có dân cư, nhưng lại quy hoạch đất ở tự cải tạo; không để xảy ra tình trạng lợi dụng hợp thức hóa sai phạm.

Công trình quy mô lớn xây dựng không phép thuộc Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp giữa trung tâm TP Biên Hòa.

Công trình quy mô lớn xây dựng không phép thuộc Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp giữa trung tâm TP Biên Hòa.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đăng bài viết "Cần làm rõ những khuất tất tại một dự án bất động sản “chui” ở Đồng Nai", phản ánh trên khu đất diện tích khoảng 4 ha ở khu phố Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, hình thành hệ thống các tuyến đường giao thông bê-tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch, cây xanh để phân lô, gần như giống hạ tầng của một dự án bất động sản hoàn chỉnh, dưới tên gọi tự đặt Gragon City.

Ngoài kiên quyết xử lý sai phạm tại dự án tự đặt tên Gragon City, thời gian qua ở Đồng Nai, một số công trình xây dựng trái phép, không phép quy mô rất lớn nhưng cơ quan chức năng chậm xử lý sai phạm.

Trong đó, phải kể đến vụ hàng chục nhà xưởng xây dựng trái phép trên diện tích 72 ha ở khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân và công trình Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp do Công ty Cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư, xây không phép giữa trung tâm của TP Biên Hòa.

Nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép ở khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân.

Đối với cả hai vụ việc cụ thể nêu trên, sau khi Nhân Dân điện tử phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc, phát hiện nhiều sai phạm, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/khong-de-loi-dung-hop-thuc-hoa-sai-pham-o-du-an-tu-dat-ten-gragon-city-620834/