Không để huyện Thường Tín thành ''vùng trũng'' phát triển

Sáng 25-6, làm việc với Huyện ủy Thường Tín, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết, quá trình phát triển thành phố đang có biểu hiện mất cân đối giữa phía Bắc và phía Nam, trong đó, huyện Thường Tín có nguy cơ trở thành 'vùng trũng'. Thành phố sẽ bàn cùng huyện để xác định cụ thể kế hoạch 5 năm tới, thúc đẩy Thường Tín phát triển sôi động.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự buổi làm việc.

Nội dung chính của cuộc làm việc giữa Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ với Huyện ủy Thường Tín là về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; một số vấn đề được cử tri quan tâm.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng; Trợ lý Bí thư Thành ủy Phạm Thái Hà; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố và huyện Thường Tín.

Nguy cơ mất cân đối

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Thường Tín.

Mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, hiện nay, thành phố đang tập trung vừa phòng, chống dịch bệnh, khôi phục kinh tế, vừa chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Nhiệm vụ đặt ra rất nhiều và để giải quyết hiệu quả, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã phải tăng gấp đôi số phiên họp so với trước đây để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Nỗ lực của thành phố đang phát huy hiệu quả, trước hết là thành công trong việc chuẩn bị cho hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Đây cũng là tinh thần lãnh đạo mà thành phố muốn truyền xuống các địa phương.

Theo Bí thư Thành ủy, trong quá trình phát triển của thành phố thời gian qua có biểu hiện mất cân đối giữa phía Bắc và phía Nam, trong đó, huyện Thường Tín có nguy cơ trở thành “vùng trũng”. Do đó, qua cuộc làm việc này, lãnh đạo thành phố muốn nắm thông tin về kế hoạch 5 năm tới của huyện, nhất là về quy hoạch, trên cơ sở đó cùng huyện xác định đúng định hướng, mục tiêu và các giải pháp để thúc đẩy Thường Tín phát triển sôi động lên.

Thay mặt Huyện ủy Thường Tín, báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phùng Văn Quốc cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Thường Tín gặp nhiều khó khăn. Các lĩnh vực như công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ đều giảm. Tuy nhiên, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 875 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện được hơn 1.600 tỷ đồng, đạt 97,17% dự toán thành phố giao, tăng 6,72% so với cùng kỳ năm 2019…

Về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đến nay, Huyện ủy Thường Tín đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đại hội cấp cơ sở. Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã hoàn thành dự thảo lần thứ tư Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ngày 17-6, huyện đã thực hiện xong quy trình nhân sự cấp ủy chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện bảo đảm cơ cấu, số dư, đúng quy trình, quy định. Đại hội dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7-2020.

Sáu tháng cuối năm 2020, Huyện ủy Thường Tín phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 14,9%, thương mại - dịch vụ tăng 16,2%, nông nghiệp tăng 4,7% so với năm 2019. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, Huyện ủy Thường Tín nêu 9 nhóm kiến nghị với thành phố.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy phát biểu tại hội nghị.

Trao đổi, thảo luận, lãnh đạo các cơ quan thành phố đều khẳng định, vấn đề đồng chí Bí thư Thành ủy nêu ra là hoàn toàn chính xác, huyện Thường Tín đang là "vùng trũng" phát triển của thành phố. Trong đó, tỷ lệ đô thị hóa của huyện mới đạt 2,85%, thấp nhất thành phố; mật độ dân số khoảng 5.000 người/km2, là mức chỉ tương đương đô thị loại 5. Hiện trạng cơ sở hạ tầng của huyện rất thấp.

Mặc dù khó khăn, nhưng Thường Tín có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển rất lớn về làng nghề, nông nghiệp, du lịch... Thành phố cũng đã tạo điều kiện cho huyện phát triển thông qua quy hoạch với 22 cụm công nghiệp, 28 chợ, 1 trung tâm thương mại, nhưng công tác giải phóng mặt bằng rất chậm, thu hút đầu tư hạn chế, nên quy hoạch này chưa thực hiện được.

Các ý kiến khẳng định, Huyện ủy Thường Tín phải đề ra các giải pháp rất cụ thể, trước hết là trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, và phải thật quyết tâm mới có thể đưa huyện vươn lên.

Phải hình thành các trục phát triển phía Nam thành phố

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, huyện Thường Tín là “đất danh hương, huyện anh hùng”, một vùng đất tươi đẹp, có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng; giàu tiềm năng, lợi thế. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy đã bám sát chỉ đạo của thành phố, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đạt kết quả khá toàn diện. Đến nay, 28/28 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đang đề xuất được công nhận là huyện nông thôn mới trong năm nay. Đây là thành tích rất đáng tự hào.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, quy mô kinh tế của huyện còn nhỏ, thu nhập bình quân còn thấp. Thu ngân sách không tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu lao động chưa tương xứng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Huyện cũng chưa khai thác tốt nguồn lực đất đai. Sáu tháng đầu năm 2020, ngoài nông nghiệp, các lĩnh vực kinh tế khác đều giảm. Với đà này, kinh tế huyện năm 2020 chắc chắn sẽ tăng trưởng âm.

Trước tình hình đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Huyện ủy Thường Tín phân tích rõ vì sao trong khi thành phố vẫn tăng trưởng (khoảng 3,7%) mà huyện lại giảm. Mặc dù chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, nhưng huyện phải có kịch bản tăng trưởng, tinh thần là phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất; phải giao nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách từng phần việc, từng chỉ tiêu.

Về công tác tổ chức đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín tiếp tục bám sát Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị của huyện. Trong đó, huyện phải quán triệt rõ: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; phát huy truyền thống “đất danh hương, huyện anh hùng”.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, các cực phát triển của thành phố đang bị lệch, điểm yếu lớn nhất ở phía Nam thành phố, trong đó có huyện Thường Tín, là thiếu một trục phát triển giống như trục Nhật Tân - Nội Bài ở phía Bắc. Thực tế, đường Pháp Vân - Cầu Giẽ chỉ đơn thuần là đường giao thông, không phải là trục phát triển. Do đó, giải pháp cấp bách đặt ra để thúc đẩy phát triển huyện Thường Tín nói riêng và cả khu vực phía Nam thành phố là phải nghiên cứu, tính toán để hình thành các trục phát triển. Đồng chí chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các sở, ngành tập trung nghiên cứu, sớm tham mưu lãnh đạo thành phố các giải pháp về cơ chế, chính sách và ưu tiên đầu tư công thúc đẩy phát triển vùng phía Nam thành phố ngang bằng với các cực phía Bắc, phía Tây thành phố.

Gợi ý cụ thể về nội dung đột phá cho huyện Thường Tín trong 5 năm tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Huyện ủy Thường Tín hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch huyện gắn với đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phát triển vùng liên huyện; mở rộng quốc lộ 1A cũ; tận dụng các đường gom đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để tạo thành trục phát triển các đô thị; nghiên cứu xây dựng tuyến Ngọc Hồi - Phú Xuyên thành trục phát triển kinh tế; phối hợp xây dựng quy hoạch phát triển huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên thành đô thị cửa ngõ phía Nam thành phố, với trọng tâm là phát triển trường học, bệnh viện.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị huyện nghiên cứu để hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất, khai thác tiềm năng đất đai; phát triển mạnh các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề; có chương trình phát triển đô thị và kinh tế đô thị; đưa chỉ tiêu đô thị hóa vào Dự thảo Báo cáo chính trị. Đặc biệt, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu huyện có chương trình tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy “sức mạnh mềm” về truyền thống văn hóa, lịch sử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Đồng chí tin tưởng, Huyện ủy Thường Tín sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, để đây thực sự là đại hội của đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm; tạo ra khí thế mới cho huyện phát triển vươn lên.

Thay mặt Huyện ủy Thường Tín tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh khẳng định, đây là những định hướng rất có giá trị. Huyện ủy Thường Tín sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, trên cơ sở đó hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị, đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm để thực hiện, xây dựng huyện Thường Tín xứng đáng với sự kỳ vọng của thành phố.

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/970956/khong-de-huyen-thuong-tin-thanh-vung-trung-phat-trien