Không để hộ dân nào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà không được hưởng an sinh xã hội

Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở Lao động - Thương binh -Xã hội TPHCM đã đi thăm, tặng quà các hộ dân có người bán vé số dạo bị ảnh hưởng do quy định ngưng hoạt động xổ số kiến thiết để phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu thăm hỏi, tặng quà cho gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại quận Phú Nhuận, sáng 7-4-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu thăm hỏi, tặng quà cho gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại quận Phú Nhuận, sáng 7-4-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 7-4, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn cùng đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đi thăm, tặng quà các hộ dân có người bán vé số dạo bị ảnh hưởng do quy định ngưng hoạt động xổ số kiến thiết để phòng chống dịch Covid-19, tại phường 1 (quận Phú Nhuận).

Đoàn đã đến khu phố 4 - địa bàn có 10 hộ dân sống bằng nghề bán vé số dạo, thăm gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp tại số 270/26/28 Phan Đình Phùng (có 3 người ban vé số) và gia đình bà Nguyễn Thị Đê, hoàn cảnh đặc biệt, ở nhà thuê, có con trai vừa mất vì bạo bệnh, một mình bà bán vé số nuôi 3 người con, cháu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu thăm hỏi gia đình bán vé số, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại quận Phú Nhuận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đã ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt, động viên các hộ dân vững tâm vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19, giữ vệ sinh môi trường và chấp hành đúng các hướng dẫn và khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh.

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn, thực hiện chính sách an sinh đối với những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thành phố đã lên danh sách có hơn 12.000 người bán vé số cần hỗ trợ đời sống trong những ngày cách ly toàn xã hội theo mức 750.000 đồng/ hộ, trong 15 ngày.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại quận Phú Nhuận, sáng 7-4-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư rà soát, giám sát việc thực hiện chính sách này, không để sót, lọt trường hợp bán vé số dạo nào không nhận được sự hỗ trợ an sinh của thành phố. Nếu có sót phải bổ sung ngay. Trường hợp trùng giữa các hộ, mong bà con san sẻ cho nhau, hoàn lại cho người khác.

“Trong trường hợp dịch Covid-19 không được đẩy lùi, Chính phủ kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội, thành phố sẽ đề xuất có chính sách an sinh xã hội tiếp theo, bảo đảm không có hộ nghèo, hộ chính sách, những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không được quan tâm, hỗ trợ vượt qua khó khăn trong cuộc sống”, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Lê Minh Tấn khẳng định.

Một gia đình ở quận Phú Nhuận, TPHCM nấu cơm phát từ thiện cho người nghèo và ở bệnh viện. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu thăm hỏi gia đình nấu cơm từ thiện tại quận Phú Nhuận. Ảnh: VIỆT DŨNG

HOÀI NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khong-de-ho-dan-nao-bi-anh-huong-boi-dich-covid19-ma-khong-duoc-huong-an-sinh-xa-hoi-655682.html