Không để 'hàng nóng' tiếp tay cho tội phạm

Thời gian qua, tại một số tỉnh, thành lại xảy ra tình trạng các đối tượng bất chấp pháp luật sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm… để giải quyết mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự (ANTT). Một số vụ việc gây chấn động dư luận như: vụ đối tượng Cao Trọng Phú dùng súng bắn tử vong 2 người khi những người này tìm đến nhà để giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại xã Nghi Kim, TP.Vinh (tỉnh Nghệ An); vụ mâu thuẫn chuyện tiền bạc, chủ nợ rút súng bắn con nợ xảy ra tại H.Củ Chi (TP.HCM)…

Số hung khí được công an phát hiện tại khu nhà trọ của đối tượng Đặng Ngân Vũ ở P.Phước Tân (TP.Biên Hòa)

Số hung khí được công an phát hiện tại khu nhà trọ của đối tượng Đặng Ngân Vũ ở P.Phước Tân (TP.Biên Hòa)

Những vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở một số tỉnh, thành nêu trên đã và đang là lời cảnh tỉnh cho tình trạng vũ khí, hung khí nguy hiểm còn tồn tại trong đời sống xã hội. Tại địa bàn Đồng Nai, tuy không có những vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng vũ khí nhưng cũng có không ít vụ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

* Dùng “hàng nóng” để giải quyết mâu thuẫn

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã kịp thời phát hiện nhiều vụ các nhóm đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để gây án. Nếu không kịp thời ngăn chặn, xử lý thì hậu quả từ các vụ kéo băng nhóm, mang vũ khí, hung khí đi giải quyết mâu thuẫn là rất lớn, gây rối ANTT, gây thương tích cho nhiều người, thậm chí xảy ra án mạng.

Gần nhất vào tối 30-4, Công an H.Trảng Bom đã kịp thời ngăn chặn một nhóm khoảng 20 đối tượng có mang theo hàng chục dao lê, mã tấu, kiếm nhật, “bom xăng”… để chuẩn bị hỗn chiến với một nhóm khác. Lực lượng công an truy bắt được 11 đối tượng, thu giữ 27 cây mã tấu, kiếm; 9 chai xăng, 1 bịch đinh thép (loại 3 phân).

Theo Công an tỉnh, trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, từ sự vận động của lực lượng công an, chính quyền các địa phương, người dân trong tỉnh đã chủ động giao nộp hơn 500 khẩu súng các loại (trong đó có gần 20 khẩu súng quân dụng), hơn 5 ngàn viên đạn các loại, hơn 65 quả lựu đạn, đầu đạn, mìn, khoảng 100 công cụ hỗ trợ, và hàng ngàn vũ khí thô sơ.

Trước đó rạng sáng 3-3, qua nắm thông tin từ cơ sở, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh ngăn chặn một nhóm khoảng 30 thanh niên mang theo súng bắn đạn cao su, mã tấu, tuýp sắt… để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác tại khu vực trước cổng Nghĩa trang cán bộ tỉnh (thuộc KP.6, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa).

Trong vụ việc này, lực lượng công an bắt giữ 6 đối tượng, thu 13 dao tự chế, 4 tuýp sắt. Tiếp tục truy xét, lực lượng công an đã bắt và khởi tố 15 đối tượng liên quan về hành vi cố ý gây thương tích. Đặc biệt trong quá trình chạy trốn, đối tượng Ngọc Long (20 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đã dùng súng bắn đạn cao su chống trả lực lượng công an.

Theo lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa, để ngăn chặn các hành vi nguy hiểm này, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra, nắm địa bàn, kịp thời phát hiện các vụ tụ tập sử dụng hung khí để gây án. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các vụ tàng trữ vũ khí để xử lý theo quy định. Cũng để làm tốt nhiệm vụ này, lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, nhất là ngành Giáo dục (tuyên truyền trong các trường học), hộ gia đình, Đoàn Thanh niên… thực hiện công tác tuyên truyền về hệ lụy từ "hàng nóng"...

* Không để “hàng nóng” tồn tại trong xã hội

Thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục, vận động người dân chấp hành chủ trương giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vẫn liên tục được công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp. Trong đó, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: quán bar, quán karaoke, tiệm cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn, khu nhà trọ và các địa điểm phức tạp về ANTT được chú trọng kiểm tra.

Thế nhưng, qua thực tế kiểm tra hành chính tại các khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, lực lượng chức năng vẫn thường xuyên phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ nhiều loại hung khí nguy hiểm. Trong đó có nhiều vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện với số lượng hung khí rất lớn.

Súng quân dụng được công an phát hiện tại nhà của Nguyễn Anh Tuấn (ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Ảnh: T.Danh

Theo Công an tỉnh, trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt xử lý gần 200 vụ với gần 300 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để gây án hoặc vi phạm hành chính khác, thu giữ hàng chục khẩu súng các loại, hàng ngàn viên đạn các loại cùng nhiều công cụ, hung khí nguy hiểm khác.

Điển hình ngày 12-4, Công an P.Phước Tân phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa bắt tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Đặng Ngân Vũ (36 tuổi, ngụ KP.Tân Mai, P.Phước Tân) cầm đầu. Đặc biệt, khi tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ: 4 khẩu súng các loại, 7 viên đạn, 156 dao tự chế các loại, 32 roi điện, 33 đèn pin, 2 súng bắn điện, 2 bình xịt hơi cay.…

Trước đó, ngày 23-3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an P.Long Bình Tân phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) cất giữ 1 khẩu súng Rulo và 8 viên đạn trái phép. Tuấn khai mua khẩu súng và số đạn trên từ một đối tượng không rõ lai lịch ở khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh từ năm 2009 với giá 4 triệu đồng, sau đó đem về cất giữ cho đến nay.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, việc lực lượng công an cơ sở kịp thời phát hiện, xử lý các vụ tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ… đã góp phần rất lớn trong công tác giữ gìn ANTT. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngoài trách nhiệm của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cũng cần phải nêu cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các đối tượng tàng trữ vũ khí, hung khí trong xã hội.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202105/khong-de-hang-nong-tiep-tay-cho-toi-pham-3056155/