Không 'dê' được thì cướp!

Sau khi giả vờ làm người 'tốt bụng' chở một cô gái về phòng trọ thì đối tượng nảy sinh ý đồ đen tối. Tuy nhiên, khi đề nghị này bị cự tuyệt, 'người tốt bụng' đã dùng dao đe dọa nạn nhân và cướp tiền, vàng.

Trần Văn Hữu

20 giờ ngày 29-7, trực ban cơ quan CSĐT CATP Vinh (Nghệ An) nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.H.N (1995, trú xã Kỳ Tây, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với nội dung: 9 giờ 45 cùng ngày, chị đang đứng chờ bắt xe ôm tại khu vực Cung Lễ hội, đường Trường Thi, TP Vinh để về nhà trọ tại P. Trung Đô, TP Vinh thì có một nam thanh niên đi xe máy Air Blade màu đen đến hỏi: “Em đi đâu anh chở?”. Thấy nam thanh niên này có vẻ lịch sự, tử tế, trong khi lúc đó đang là ban ngày và đông người nên chị N. nghĩ rằng đã gặp được người tốt. Sau phút chần chừ, chị N. “đánh bạo” lên xe máy ngồi nhờ nam thanh niên này chở về phòng trọ. Quá trình ngồi xe, chị N. giới thiệu mình là cán bộ đang công tác tại Trường ĐH Vinh. Còn nam thanh niên này nói đang làm nhân viên ngân hàng tại TP Vinh. Quá trình nói chuyện, nam thanh niên này cũng nói rằng trong lúc đi thẩm định hồ sơ thì thấy chị N. đứng một mình đón xe nên nghĩ tiện đường chở chị đi cùng cho vui. Mặc dù là “người bạn mới quen” nhưng nam thanh niên này tỏ ra rất nhiệt tình và nói nếu chị N. cần mở tài khoản thì sẽ mở miễn phí giúp cho. Ngoài ra, nam thanh niên này còn khoe rằng mình có nhiều tiền nhưng vợ đang ra nước ngoài làm nail nên đang thiếu thốn tình cảm.

10 giờ cùng ngày, nam thanh niên này chở chị N. đến khu vực hồ Vinh Tân (cách nơi ở của chị N. khoảng 500m) thì bất ngờ dừng xe lại và bảo chị N. xuống xe đứng chờ. Bất ngờ, chiếc cốp xe bật mở, nam thanh niên này đã rút con dao mẹo ra khống chế chị N. Ban đầu, đối tượng đòi quan hệ tình dục nhưng do nạn nhân quyết liệt chống cự nên tiếp tục giơ dao khống chế bắt chị N. tháo chiếc lắc tay bằng vàng và toàn bộ số tiền trong túi để đưa cho hắn. Lấy được số tài sản trên, nam thanh niên này nhanh chân tẩu thoát, còn chị N. đi bộ về phòng trọ trong sự thất thần, sợ hãi. Sau thời gian trấn tĩnh bản thân, tối cùng ngày, chị Đ.T.H.N đã đến cơ quan CATP Vinh trình báo.

Nhận được tin báo của bị hại, lãnh đạo CATP Vinh đã cử tổ công tác thuộc Đội CSHS đến hiện trường xác minh, điều tra theo dấu vết nóng. Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, đối tượng gây án có tính chất côn đồ, nguy hiểm nên CATP Vinh nhanh chóng xác lập Chuyên án 718X để truy bắt đối tượng. Từ trình báo của bị hại cho thấy, trong quá trình làm quen và chở chị N. về phòng trọ thì nạn nhân không nhìn rõ khuôn mặt đối tượng. Trong lúc bị khống chế, nạn nhân hoảng loạn nên không nhớ rõ BKS chiếc xe máy mà đối tượng đang đi.

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng với việc lần tìm những manh mối từ các camera trên các tuyến đường, BCA đã xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Hữu (1978, trú xóm 3A, xã Thanh Phong, H. Thanh Chương).

Ngay trong đêm 30-7, các trinh sát (TS) Đội CSHS CATP Vinh lập tức lên đường truy bắt Hữu. Rạng sáng 31-7, sau khi nắm được thông tin, Trần Văn Hữu đang lẩn trốn tại xã Thanh Phong, H. Thanh Chương, các TS đã ập vào bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở CATP Vinh đấu tranh.

Trần Văn Hữu khai nhận, do mắc bệnh khá nặng, sáng 29-7 phải xuống TP Vinh lấy thuốc theo định kỳ. Trên đường về, khi đi đến Cung Lễ hội trên đường Trường Thi, TP Vinh, nhìn thấy một cô gái đang đứng chờ xe nên dừng lại hỏi. Ban đầu Hữu nghĩ rằng cô gái này là nhân viên làm việc tại quán cà-phê nên có ý định chở đi để gạ gẫm. Tuy nhiên, khi đề nghị này bất thành thì Hữu nảy sinh ý định cướp tài sản là chiếc lắc vàng và túi xách. Sẵn có con dao trong cốp xe, Hữu liền dừng xe khống chế bắt cô gái đưa tiền và tháo lắc vàng rồi chạy thẳng về quê.

Sáng 30-7, Trần Văn Hữu mang chiếc lắc vàng cướp được đến một tiệm vàng thuộc khối 11, TT Dùng, H. Thanh chương để bán với giá hơn 7 triệu đồng, số tiền trong túi xách nạn nhân cướp được là 1,4 triều đồng, Hữu đều đem tiêu xài cá nhân. Được biết, Hữu đã có vợ con, không có nghề nghiệp ổn định và có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 3-8, cơ quan CSĐT CATP Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hữu để định giá tài sản và điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

D.Hóa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_193372_khong-de-duoc-thi-cuop-.aspx