Không để đồng bào nghèo biên giới bị bỏ lại phía sau

Thực hiện Đề án 'Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh', BĐBP Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, thực hiện các chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước; đóng góp, vận động kinh phí, công sức giúp đỡ nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn, BĐBP Quảng Ninh, chung sức xây dựng nông thôn mới tại thôn Phình Hồ. Ảnh: Danh Anh

Theo Đại tá Trần Văn Bừng, Chính ủy BĐBP Quảng Ninh, hiện nay, trên địa bàn biên giới, biển đảo của tỉnh còn nhiều địa phương đang nằm trong diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Để cùng với địa phương thực hiện thắng lợi Đề án "Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh", Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh xác định phải gắn công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới với xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế, là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong thời gian qua, các đơn vị luôn phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, tổ chức vận động nguồn vốn xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” cho các hộ nghèo, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Các đơn vị BĐBP tích cực tham gia xóa mù chữ cho người dân vùng cao, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân; duy trì tốt Chương trình “Nâng bước em tới trường”... Qua đó, góp phần giúp đồng bào nghèo vươn lên, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Để hiểu rõ hơn về những việc làm ý nghĩa của BĐBP Quảng Ninh trong công tác giúp dân nghèo biên giới, chúng tôi đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, đơn vị điển hình trong việc giúp dân phát triển kinh tế. Trong hai năm 2016 - 2017, đơn vị đã vận động doanh nghiệp, các mạnh thường quân ủng hộ hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 33 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; tổ chức tặng 1.820 suất quà Tết cho các hộ nghèo, trị giá 380 triệu đồng; trao 367 con bò giống và trên 2.000 tấm lợp cho bà con trên địa bàn.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp hàng nghìn ngày công làm đường nông thôn, khơi thông cống rãnh, di chuyển chuồng trại. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia gần 1.500 ngày công lao động giúp dân làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi, thu hoạch và chăm sóc hoa màu, trồng rừng, sửa chữa, làm nhà mới, vận động và giúp người dân di chuyển chuồng trại ra xa nơi ở...

Chia sẻ niềm vui có nhà mới với chúng tôi, anh Chìu Quay Lằm, thôn Nà Choòng, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu tâm sự: “Dù rất cố gắng trong cuộc sống, nhưng mãi gia đình tôi vẫn không cất nổi ngôi nhà. Vừa qua, được Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô hỗ trợ 30 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ công lao động của bộ đội, gia đình tôi đã hoàn thành được ngôi nhà khang trang. Thời gian tới, gia đình cố gắng làm ăn để từng bước nâng cao đời sống”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Hiệp, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô: “Địa bàn đơn vị quản lý có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn. Để phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ biên giới và tri ân đồng bào, chúng tôi đã phát huy được sức mạnh tổng hợp để từng bước nâng cao đời sống cho bà con và không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực, cùng với địa phương tiếp tục cải thiện nhà ở cho hộ nghèo; giúp đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, củng cố thế trận biên phòng vững mạnh”.

Rời Hoành Mô, chúng tôi đến thôn Phình Hồ (xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái), khi quân và dân nơi đây đang ra sức triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đưa Phình Hồ trở thành thôn kiểu mẫu. Được biết, trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa mới, hằng tuần, quân dân tổ chức làm vệ sinh môi trường. Nay, Phình Hồ trở thành thôn điểm về vệ sinh môi trường của toàn xã.

Thôn Phình Hồ có 20 gia đình chăn nuôi trâu, bò và tổng đàn gần 100 con. Toàn bộ trâu, bò ban ngày thì thả rông trong rừng; ban đêm thì buộc ở quanh nhà, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Năm 2016, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 130 triệu đồng xây chuồng trại tập trung cách xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường cho bà con.

Ông Choỏng Văn Bình, Trưởng thôn Phình Hồ cho biết, từ khi bà con đưa trâu, bò ra khu chuồng trại tập trung, vệ sinh môi trường của thôn được đảm bảo, sức khỏe người dân được nâng lên. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế các hộ gia đình. Hiện, cả thôn chỉ còn 1 hộ có người khuyết tật chưa có khả năng thoát nghèo, còn lại 19 hộ đều vươn lên thoát nghèo, trong đó có 3 hộ đã trở thành hộ khá, giàu. Phần lớn các hộ dân trong thôn đã xây dựng nhà tắm, công trình phụ hợp vệ sinh...

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, BĐBP Quảng Ninh trao tặng kinh phí xây nhà cho hộ nghèo. Ảnh: Danh Anh

Thiếu tá Nguyễn Kiến Hùng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bắc Sơn cho biết: Hệ thống chuồng trại nuôi nhốt tập trung chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu của bà con. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con trước mắt đưa trâu, bò ra xa nơi ở, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sắp tới, đơn vị tiếp tục vận động kinh phí xây thêm một số chuồng mới để đảm bảo 100% trâu, bò được nuôi nhốt tập trung, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho bà con.

“Hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện Đề án của UBND tỉnh và thư kêu gọi ủng hộ các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh tiếp tục phát động cán bộ, chiến sĩ chung tay vì người nghèo; đồng thời, kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay giúp người nghèo nơi biên giới vươn lên; xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh; quân dân đoàn kết bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” - Đại tá Trần Văn Bừng khẳng định.

Danh Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khong-de-dong-bao-ngheo-bien-gioi-bi-bo-lai-phia-sau/