Không để dịch quay trở lại khu công nghiệp
Chiều 30/6, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch ở các địa phương này. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Tại cuộc họp, lãnh đạo hai tỉnh cho biết, khả năng từ ngày 10/7 dịch sẽ được kiểm soát hoàn toàn, Bắc Ninh, Bắc Giang quay lại trạng thái "bình thường mới" đến cấp xã, phường. Bắc Giang thành lập ban chỉ đạo khôi phục lại hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương, lập tám tổ công tác chuyên trách để xử lý các nhóm vấn đề khác nhau, trong đó, trọng tâm là khởi động lại hoạt động các khu công nghiệp, khởi động lại hoạt động kinh tế - xã hội an toàn. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; ban hành quyết định về một số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch trong điều kiện mới…
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam lưu ý, tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Ninh và Bắc Giang đã tốt lên, nhưng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là. Lãnh đạo hai tỉnh chỉ đạo tất cả nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp quay trở lại hoạt động phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hai địa phương cũng rút bài học kinh nghiệm, không để dịch quay trở lại khu công nghiệp...
Phó Thủ tướng yêu cầu cùng với việc bảo đảm an toàn trong các khu, cụm công nghiệp, Bắc Ninh và Bắc Giang cần quản lý chặt một số hoạt động sản xuất, kinh doanh như các chợ dân sinh, chuỗi cung ứng thực phẩm, tiếp tục xem xét việc hạn chế một số loại hình dịch vụ, hoạt động không thiết yếu…
Theo Bộ Y tế, trong ngày 30/6, Việt Nam ghi nhận 450 ca mắc, trong đó có 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 441 ca ghi nhận trong nước, tại TP Hồ Chí Minh (249 ca), Bình Dương (81 ca), Phú Yên (27 ca), Bắc Giang (13 ca), Ðồng Nai (12 ca), Quảng Ngãi (10 ca), Hưng Yên (9 ca), Nghệ An (8 ca ), Bắc Ninh (8 ca ), Bà Rịa - Vũng Tàu (6 ca), Ðồng Tháp (5 ca), Bình Ðịnh (4 ca), An Giang (4 ca), Ðà Nẵng (2 ca), Long An (1 ca), Hải Phòng (1 ca), Bắc Kạn (1 ca); trong đó 420 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, số còn lại đang điều tra dịch tễ. Trong ngày, có 76 người bệnh mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh; đồng thời ghi nhận một người bệnh mắc Covid-19 chết.
Từ ngày 29/6 đến 10/7, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn nhằm huy động sức mạnh của toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong việc phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Ðợt cao điểm tập trung triển khai các nội dung như: tăng cường điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch; tổ chức và tăng cường năng lực xét nghiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các nhóm có nguy cơ cao; tăng cường năng lực cách ly; tăng cường năng lực điều trị; thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.
Chiều 30/6, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận từ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) 5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận 710 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ 13 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh Long An đã tiếp nhận hơn 40 tỷ đồng đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.
Tỉnh Quảng Ngãi đã nâng mức nguy cơ trong phòng, chống dịch. Theo đó, từ 18 giờ ngày 30/6 áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với mức "nguy cơ rất cao" trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh, thuộc thị xã Ðức Phổ theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/tổ dân phố cách ly với thôn/tổ dân phố, xã/phường cách ly với xã/phường; thực hiện nghiêm 5K; áp dụng mức "nguy cơ cao" đối với các xã, phường còn lại của thị xã Ðức Phổ. Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang đã ký quyết định công nhận Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng của CDC Quảng Ngãi được xét nghiệm khẳng định các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ðồng thời, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cũng đã phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long vận hành hệ thống xét nghiệm Realtime RT - PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long.
Ngày 30/6, UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Ðịnh) đã quyết định tạm thời giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan và Hoài Hảo. Tỉnh Bình Ðịnh yêu cầu tất cả lái xe, phụ xe, người giao, nhận hàng… của các xe chở khách, xe vận chuyển hàng hóa từ TP Hồ Chí Minh, TP Ðà Nẵng, các tỉnh Bình Dương, Long An, Phú Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ngãi và các khu vực/vùng/điểm dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15 hoặc Chỉ thị số 16 khi vào địa bàn tỉnh Bình Ðịnh giao, nhận hàng, trả khách đều phải khai báo y tế và có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trong vòng ba ngày kể từ ngày đến/về tỉnh). Trường hợp chưa thực hiện xét nghiệm hoặc xét nghiệm quá thời hạn ba ngày phải xét nghiệm lại và tự trả chi phí xét nghiệm theo quy định.
Nhằm ngăn chặn dịch lây lan, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên quyết định tạm ngừng hoạt động 6/11 chợ truyền thống trên địa bàn để khử khuẩn. Các phường, xã trên địa bàn thành phố cũng cho tạm dừng các chợ tạm tại các thôn, khu phố. Ðịa phương đã có phương án bảo đảm cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân. Trước mắt, thành phố giao các xã, phường bố trí chợ tạm bán hàng tươi sống, thịt, cá, rau củ quả… Mỗi chợ tạm chỉ được bố trí tối đa 20 quầy hàng, có chốt để kiểm soát người ra vào, bắt buộc phải đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, không tập trung quá hai người tại một điểm bán hàng. Thành phố đang khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, đặc biệt hoàn thành lấy mẫu sớm đối với tất cả tiểu thương, khử khuẩn môi trường chợ để sớm đưa các chợ hoạt động trở lại.
Trước tình hình dịch bệnh tại huyện An Phú đang diễn biến phức tạp, tỉnh An Giang đã họp khẩn chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn tối đa các nguồn lây nhiễm. Tỉnh An Giang yêu cầu ngành y tế phối hợp khẩn trương xác định nguồn lây để kịp thời xử lý; lực lượng quân đội, công an, y tế tăng cường hỗ trợ nhân sự cho huyện An Phú để nhanh chóng khoanh vùng, khống chế dịch…
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Phước cho biết, ngày 30/6, trên địa bàn huyện Chơn Thành ghi nhận một trường hợp dương tính với vi-rút SARS-CoV-2. Huyện Chơn Thành đã truy vết 20 trường hợp F1, các F2 đã được khoanh vùng.
Bổ sung kinh phí mua 61 triệu liều vaccine phòng Covid-19
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1022/QĐ-TTg ngày 30/6 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Quyết định nêu rõ, bổ sung 7.650,776 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vaccine phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vaccine Việt Nam (30 triệu liều) và do Pfizer sản xuất (31 triệu liều) như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.
Trong đó: 5.100,517 tỷ đồng bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế từ nguồn kinh phí 12.100 tỷ đồng tiết kiệm chi năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH ngày 18/5/2021 và 2.550,259 tỷ đồng chi từ nguồn Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 Việt Nam thành lập theo Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý sử dụng 37 tỷ đồng trong tổng số 1.237 tỷ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế theo Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để chi đối ứng cho việc tiếp nhận, vận chuyển, phân phối, thuê kho bảo quản vaccine, mua vật tư tiêm chủng cho các lô vaccine phòng Covid-19 do COVAX Facility hỗ trợ, vaccine viện trợ, tài trợ của nước ngoài…








