'Không dễ chơi với HAGL'

HLV Trương Việt Hoàng tin HAGL đã mạnh hơn rất nhiều dưới thời Kiatisuk Senamuang và đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch với CLB Viettel.

“Tôi từng đối đầu Kiatisuk khi còn chơi bóng. Đó là một cầu thủ thông minh và là một HLV giỏi, có thành tích trong giai đoạn 2013-2017. Khi anh ấy dẫn dắt Gia Lai, họ trở thành một đội bóng đáng gờm của mùa giải này. Những trận vừa qua, HAGL thể hiện mình là một đội khó bị đánh bại”, HLV Việt Hoàng chia sẻ với báo giới trước cuộc đối đầu CLB Viettel - HAGL tại vòng 5 V.League trên sân Hàng Đẫy tối 24/3.

Sau nhiều mùa giải vật lộn ở nhóm dưới bảng xếp hạng, HAGL đang tiến bộ rất nhiều. Đoàn quân phố núi hiện bằng điểm đương kim vô địch Viettel (7), chỉ xếp dưới do kém chỉ số phụ.

 Công Phượng đánh giá Trọng Hoàng (trái) là cầu thủ đáng gờm nhất của CLB Viettel trước cuộc đối đầu. Ảnh: Minh Chiến.

Công Phượng đánh giá Trọng Hoàng (trái) là cầu thủ đáng gờm nhất của CLB Viettel trước cuộc đối đầu. Ảnh: Minh Chiến.

Sự thể hiện của HAGL qua 4 vòng đấu khiến HLV Việt Hoàng phải khen ngợi: “So với mùa trước, họ chơi những trận vừa qua tốt hơn nhiều. Họ thể hiện ý đồ rõ ràng. Khi giành lợi thế, họ bảo vệ được kết quả. Hai trận vừa qua (với Bình Định trên sân nhà và Hà Tĩnh ở sân khách - PV), họ đề ra mục tiêu và đều đạt mục tiêu đó”.

“Về phần Viettel, mục tiêu của chúng tôi là có điểm, 1 hoặc 3 tùy tình hình. Không dễ chơi với HAGL thời điểm này đâu”, cựu danh thủ Thể Công nói.

Ngoài HAGL và CLB Viettel, CLB Hà Nội và TP.HCM cũng là 2 ứng viên nặng ký trên đường đua vô địch. Đó là chưa kể đến sự trở lại của cựu vương Đà Nẵng, Bình Dương và tân binh Bình Định, đội đang chơi rất hay dưới quyền HLV Nguyễn Đức Thắng. Trước vòng 4, khoảng cách giữa 7 đội này chỉ là một chiến thắng.

HLV Việt Hoàng phân tích: “Không chỉ HAGL đủ sức cạnh tranh vô địch với CLB Viettel hay Hà Nội, những đội như Đà Nẵng hay Bình Dương cũng có thể làm được. Qua bốn vòng đấu, điểm số những đội này cách nhau chỉ một trận thắng nên bảng xếp hạng có thể thay đổi liên tục. Đội nào biết chắt chiu sẽ tiến tốt hơn. Giai đoạn hai chỉ có 5 trận nên đội nào tích lũy được điểm, các đội khác khó mà bám đuổi”.

Ông Hoàng cũng dành thời gian trao đổi riêng về tiền vệ Nguyễn Trọng Đại. Cựu đội trưởng U20 Việt Nam mới được vào sân 2 trận ở V.League 2021 dù đã chơi hay trong giai đoạn đua vô địch năm ngoái.

HLV Việt Hoàng giải thích: “Cứ 3 tới 4 ngày lại có một trận, đòi hỏi HLV thay đổi đội hình là việc rất khó. Điều quan trọng là toàn đội phải chơi ổn định. Nếu đội chơi đạt kết quả tốt thì tôi không thay. Còn khi cầu thủ trong sân không có phong độ tốt, cầu thủ khác luôn phải sẵn sàng để vào”.

Trận đấu giữa đương kim vô địch Viettel và HAGL sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 24/3 trên sân Hàng Đẫy.

Xuân Trường nổi nóng với đồng đội sau trận hòa CLB Hà Tĩnh Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh phải làm giảm sự căng thẳng giữa Lương Xuân Trường và Kim Dong-su sau trận hòa 0-0 của HAGL trước đội chủ nhà Hà Tĩnh ở vòng 4 V.League tối 20/3.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-de-choi-voi-hagl-post1196367.html