Không để các băng nhóm lộng hành

Thời gian qua, các lực lượng chức năng của Công an TP đã quyết liệt dấu tranh với các loại tội phạm, không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Trong tháng 10/2018 các đơn vị của Công an TP đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 197 kỳ cuộc, trọng tâm là: Triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng khóa 12, 02 Lễ Quốc tang đồng chí Chủ tịch nước và đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; mở đợt cao điểm tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố phục vụ Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 và Kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa 15...

Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phạm pháp hình sự, trọng án được kiềm chế, kéo giảm so với tháng trước. Kết quả điều tra khám phá chung đạt tỷ lệ cao (89,6%), điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án và vụ án nghiêm trọng. Không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP đã chỉ đạo tổ chức, vận hành bộ máy Phòng Cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo đi vào hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm thương mại AEON Mall – Long Biên.

Tiếp nhận, xử lý trên 1000 tin báo cháy, cứu nạn, cứu hộ qua máy điện thoại 114, điều động 499 xe chữa cháy, 3.400 lượt cán bộ chiến sỹ đến hiện trường xử lý 51 vụ cháy; 9 vụ cứu nạn, cứu hộ.

Ban Giám đốc Công an TP yêu cầu, trong thời gian tới, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố. Trọng tâm thực hiện nghiêm túc cao điểm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố phục vụ Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 và Kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa 15.

Ảnh minh họa (ANTĐ)

Đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; trong đó, đặc biệt đấu tranh mạnh với tội phạm, ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, chú trọng vào khung giờ ban đêm, rạng sáng, tại các khu vực vắng người qua lại, các tuyến đường dẫn lên cao tốc, các tuyến ven đê Hà Nội…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc CATP, Kế hoạch 01 của BCĐ 197 Thành phố đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô. Đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả để kiềm chế, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là những vi phạm là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các hành vi cản trở giao thông, không chấp hành Luật giao thông đường bộ.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, quản lý đối với từng loại hình cơ sở, địa bàn phường xã, thị trấn, khu dân cư, cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

T.Tr

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khong-de-cac-bang-nhom-long-hanh-82254.html