Không đạt được thỏa thuận nào trong cuộc họp kín về bạo lực leo thang Dải Gaza

Ngày 13/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp kín để thảo luận về tình trạng bạo lực leo thang tại Dải Gaza, song không đạt được thỏa thuận nào về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Kuwait, nước đại diện cho các quốc gia Arab tại HĐBA, và Bolivia đã đề nghị triệu tập cuộc họp trên sau khi bạo lực bùng phát tại Gaza với mức độ nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hồi năm 2014.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kéo dài 50 phút, Đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour cho biết HĐBA đã "tê liệt" và "không gánh vác được trách nhiệm" hành động để chấm dứt bạo lực.

Theo Đại sứ Kuwait tại LHQ Mansour al-Otaibi, đa số các thành viên của HĐBA có chung quan điểm cơ quan này "cần phải làm một điều gì đó" và một số nước đề nghị tới khu vực trên, tuy nhiên không có quyết định nào được đưa ra.

HĐBA không đưa ra tuyên bố nào về cuộc khủng hoảng tại Gaza sau cuộc họp trên. Theo quy định, một tuyên bố của HĐBA cần phải có sự đồng thuận của tất cả 15 thành viên.

Căng thẳng gia tăng giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine sau khi lực lượng đặc nhiệm Isarel tiến hành một chiến dịch tại Dải Gaza tối 11/11, khiến 7 tay súng Hamas và một sĩ quan Israel thiệt mạng. Các nhóm vũ trang tại Gaza đã bắn rocket và đạn pháo vào lãnh thổ Israel sau chiến dịch này, và Israel đã tiến hành các cuộc không kích ở Gaza để đáp trả. Israel cho biết một xe buýt ở Israel đã bị tên lửa dẫn đường từ Gaza bắn trúng ngày 12/11, làm ít nhất 1 binh sĩ bị thương.

Ngày 13/11, các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza, trong đó có phong trào Hamas, thông báo đã chấp nhận một lệnh ngừng bắn với Israel do Ai Cập làm trung gian. Trong một tuyên bố chung, các nhóm này khẳng định sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn chừng nào phía Israel cũng làm như vậy.

Phía Tel Aviv chưa đưa ra bình luận gì động thái trên của các nhóm vũ trang Palestine.

Liên quan tình hình trên, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đưa tin, bất chấp tình hình căng thẳng tại miền Nam Israel, Giải chạy bộ đêm Tel Aviv (Tel Aviv Night Run) hàng năm được vẫn được tổ chức đúng như kế hoạch vào tối 13/11. Thị trưởng thành phố Tel Aviv, ông Ron Huldai cho biết sau hàng loạt cuộc tham vấn với các lãnh đạo chính quyền địa phương từ miền Nam và các vùng lân cận Gaza, chính quyền thành phố Tel Aviv vẫn quyết định tiến hành giải chạy này, song không tổ chức lễ hội sau giải. Giới chức thành phố cũng sẽ tìm cách hỗ trợ những người đến từ miền Nam Israel.

Đặng Ánh-Việt Thắng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/khong-dat-duoc-thoa-thuan-nao-trong-cuoc-hop-kin-ve-bao-luc-leo-thang-dai-gaza-20181114101802991.htm