Không đạt được đồng thuận, Singapore-Malaysia hủy bỏ dự án đường sắt cao tốc

Ngày 1/1, các quan chức cho biết, Singapore và nước láng giềng Malaysia đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc sau khi không đạt được đồng thuận về những thay đổi.

Dự án đường sắt cao tốc đã bị 2 bên hủy bỏ do không đạt được đồng thuận. (Nguồn: Anews)

Dự án đường sắt cao tốc đã bị 2 bên hủy bỏ do không đạt được đồng thuận. (Nguồn: Anews)

Dự án trên đã chấm dứt sau khi thời hạn chót cuối cùng (ngày 31/12) cũng như sau khi chính phủ 2 nước không đạt được đồng thuận về những thay đổi do Malaysia đề xuất.

Tuyên bố chung của Thủ tướng Malaysia đương nhiệm Muhyiddin Yassin và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nêu rõ: "Do tác động của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế Malaysia, Chính phủ Malaysia đã đề xuất một số thay đổi đối với Dự án Đường sắt cao tốc. Chính phủ hai nước đã tiến hành một số cuộc thảo luận về những thay đổi này và không thể đạt được thỏa thuận".

Singapore và Malaysia ký thỏa thuận xây dựng tuyến đường sắt tàu cao tốc trên vào năm 2016, nhưng sau đó cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết ông muốn loại bỏ dự án trong khuôn khổ nỗ lực xem xét các dự án cơ sở hạ tầng lớn đã được người tiền nhiệm dính bê bối phê duyệt trong nỗ lực cắt giảm nợ của đất nước.

Nếu được thực hiện, dự kiến mạng lưới đường sắt dài 350 km nêu trên sẽ cắt giảm thời gian đi lại giữa Singapore và thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia xuống còn 90 phút so với 4 giờ đi ô tô hiện nay.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khong-dat-duoc-dong-thuan-singapore-malaysia-huy-bo-du-an-duong-sat-cao-toc-132935.html