Không đăng ký kết hôn, mẹ mất trắng con khi rời khỏi nhà chồng?

Chúng tôi cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn.Sau khi đứa bé một tuổi thì tôi bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Tôi ra đi tay trắng, không có gì, kể cả đứa bé và giấy chứng sinh chứng minh mối quan hệ của mẹ con tôi! Xin hãy cứu giúp tôi làm sao để có thể đòi lại được con mình! (Ca Thi - Tiền Giang)

Trả lời:

Giấy chứng sinh không phải là căn cứ duy nhất xác định mối quan hệ mẹ, con của bạn và con bạn. Dù bạn và người chồng cũ không đăng ký kết hôn - mối quan hệ vợ chồng của bạn không được pháp luật thừa nhận, thì cũng không ai có thể tước đi quyền làm mẹ của bạn.

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, khi cha mẹ ly hôn, con dưới 3 tuổi sẽ được giao cho người mẹ nuôi dưỡng.

Với những nguyên tắc pháp luật như vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm pháp luật bảo vệ bạn được quyền chăm sóc con.

Trước hết, việc bạn cần làm là đề nghị các cấp hội đoàn thể,chính quyền địa phương giúp đỡ để tác động đến gia đình bên chồng cũ giao con cho bạn nuôi.

Nếu biện pháp hòa giải không được, bạn sẽ phải nhờ đến cơ quan pháp luật, chứng minh mình là mẹ đẻ của cháu bé, và đòi quyền được nuôi con theo quy định của pháp luật!

Chúc mẹ con bạn sớm được đoàn tụ!

Lan Tường

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/khong-dang-ky-ket-hon-me-mat-trang-con-khi-roi-khoi-nha-chong-408480.html