Không dẫn cô dâu ra máy bay, nữ môi giới bị nhóm người kề dao 'bắt cóc'

Hứa giới thiệu phụ nữ kết hôn với người nước ngoài nhưng không thực hiện, bà Phương bị nhóm Diễm dùng dao đe dọa đưa lên xe ô tô đi TP.HCM.

Các đối tượng Huỳnh Tần Vũ (áo đỏ), Vương Tấn Đạt, Lê Trúc Diễm

Các đối tượng Huỳnh Tần Vũ (áo đỏ), Vương Tấn Đạt, Lê Trúc Diễm

Ngày 15/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, nơi đây đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Tấn Đạt (SN 1984, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Huỳnh Tấn Vũ (SN 1994) và Lê Trúc Diễm (SN 1976, cùng ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2019, Diễm nhờ bà Nguyễn Duy Phương (SN 1974, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mai mối giới thiệu phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, thù lao là 170 triệu. Diễm đưa Phương trước 70 triệu. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, Phương không dẫn cô dâu ra máy bay và tắt điện thoại.

Ngày 5/1, Diễm hẹn Phương tại 1 quán cà phê ở phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh. Đi cùng Diễm có Đạt và Vũ. Đến nơi hẹn, nhóm Diễm dùng dao khống chế đưa Phương lên xe đi về TP.HCM.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bình Minh thông báo cho các đơn vị nghiệp vụ truy bắt. Khi ô tô đi đến xã Tân Hạnh, TP Vĩnh Long thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khong-dan-co-dau-ra-may-bay-nu-moi-gioi-bi-nhom-nguoi-ke-dao-bat-coc-d449282.html