Không đá bóng, cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ đi làm gì?

Nhiều người đặt ra câu hỏi: 'Nếu không đá bóng, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ làm gì?'. Và câu trả lời đã có qua góc nhìn của cộng đồng mạng.

Đặng Văn Lâm là tuyển thủ đội tuyển Việt Nam được biết đến với những cái tên khác như Lâm Tây hay Lâm Việt kiều. Mang trong mình hai dòng máu Nga – Việt, thủ môn này sở hữu chiều cao 1m88 và nước da trắng bóc như người châu Âu.

Ngoài niềm đam mê với khung thành, Văn Lâm còn nhận làm người mẫu ảnh cho một số nhãn hàng thời trang.

Sự chuyên nghiệp và thần thái của Đặng Văn Lâm được thừa hưởng từ dòng máu nghệ thuật của gia đình. Bố, bác trai và chị gái của thủ môn đội tuyển Việt Nam đều là những diễn viên múa nổi tiếng.

Đoàn Văn Hậu sở hữu chiều cao 1m85, ngoài vị trí hậu vệ đang rất vững chắc trong đội tuyển cùng những danh hiệu xuất sắc được ghi nhận, hậu vệ đội tuyển Việt Nam được nhiều nhãn hàng thời trang thể thao mời gọi.

Mới đây, Văn Hậu đã nhận lời làm đại diện cho một hãng thời trang chuyên đồ thể thao uy tín đến từ Ý.

Với điểm mạnh là tuổi trẻ và sự cố gắng, NHM hy vọng Văn Hậu sẽ thành công trên sân cỏ và có thêm cơ hội thử sức với nghề người mẫu nhiều hơn.

Bùi Tiến Dũng sinh ra trong gia đình bần nông nhưng anh lại may mắn có được dáng vóc cao to của bố và khí chất trời ban. Gương mặt lạnh lùng, góc cạnh cùng chiều cao 1m81 giúp chàng thủ thành gốc Thanh Hóa chiếm trọn sự chú ý từ NHM mỗi khi xuất hiện.

Bùi Tiến Dũng cũng từng thử sức vai trò vedette trong một show diễn của NTK nổi tiếng trong nước và nhận được nhiều lời khen tích cực từ truyền thông.

Bên cạnh đó, Bùi Tiến Dũng cũng nhận lời làm đại diện cho một số nhãn hàng. Cơ thể săn chắc cùng nụ cười hiền lành của Tiến Dũng giúp anh khá thành công trong vai trò tay ngang này.

Duy Mạnh cao 1m80, gương mặt sáng sủa, nam tính cùng vóc dáng khỏe khoắn của anh chàng đang làm chị em không thể không xuýt xoa.

Với chiều cao nổi bật và nước da trắng, Duy Mạnh được đoán sẽ là nhân tố rất tỏa sáng nếu như thử sức trên sàn diễn thời trang. Tuy nhiên, trung vệ này chưa từng từng có ý định này và cầu thủ người Hà Nội chỉ tập trung chuyên môn cho bóng đá.

Duy Mạnh cũng nhận lời quảng cáo cho một vài nhãn hàng nhưng chưa được chú ý nhiều.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/khong-da-bong-cau-thu-doi-tuyen-viet-nam-se-di-lam-gi-1165972.html