Không còn 'vừa làm việc vừa ăn Tết'

Ngày 30/1 (mồng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), ngày đầu tiên làm việc sau đợt nghỉ Tết, cán bộ, công chức tại các sở ngành, quận, huyện… của Hà Nội đều đã sẵn sàng dù chưa có nhiều người dân đến làm việc.

Bộ phận “một cửa” phường Phan Chu Trinh

Bộ phận “một cửa” phường Phan Chu Trinh

Từ 7h45 phút sáng, toàn bộ cán bộ của UBND phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) đã có mặt tại trụ sở. Đến 8h, các cán bộ bắt tay vào làm việc, bộ phận một cửa của phường luôn có 2 cán bộ túc trực. Bà Nguyễn Ngọc Diệp - cán bộ “một cửa” cho biết, quán triệt tinh thần của UBND thành phố về nề nếp làm việc, cán bộ, công chức tại phường phục vụ dân chu đáo ngay từ ngày đầu tiên đi làm. Đến 16h chiều cùng ngày, bộ phận một cửa đã thực hiện 2 trường hợp chứng thực, 2 thủ tục kết hôn, khai tử.

Tại UBND quận Hoàn Kiếm, ngày đầu tiên đi làm, bộ phận “một cửa” đảm bảo thời gian làm việc đúng quy định, bắt đầu chuẩn bị từ 8h kém 15 phút, 8h bắt đầu tiếp dân. Sáng cùng ngày, bộ phận này tiếp nhận 9 hồ sơ trong đó có trích lục giấy khai sinh, trích lục giấy kết hôn, khai sinh có yếu tố nước ngoài…

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đầu năm, Quận có 6 đoàn kiểm tra công vụ các đơn vị do các đồng chí trong Ban Thường vụ quận ủy làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra có mặt tại các phường trước 8h sáng, 13h30 chiều để kiểm tra tình hình chuẩn bị công việc ngày đầu xuân. Về cơ bản, các cán bộ phường nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong ngày làm việc đầu tiên năm Canh Tý.

Tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hai Bà Trưng, ngay từ 8h sáng, 4/4 cán bộ phục vụ 10 lĩnh vực đã có mặt đầy đủ sẵn sàng xử lý các thủ tục hành chính cho người dân.

Tại Sở Xây dựng Hà Nội, từ 7h30 sáng, toàn bộ cán bộ thuộc bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng Hà Nội đã có mặt tại trụ sở. Sau ít phút dọn dẹp, tất cả đã vào vị trí công việc, sẵn sàng đón người dân, doanh nghiệp tới Sở để thực hiện giao dịch hành chính.

Ông Đào Duy Hải, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội, Trưởng bộ phận "một cửa" cho biết, người dân hay doanh nghiệp tới làm thủ tục vào bất kỳ thời điểm nào đều được đón tiếp, hướng dẫn đầy đủ theo quy định. Dù vậy, thông thường ngày đầu năm, không có nhiều người dân tới làm thủ tục. Đa số đã cố gắng hoàn thành việc nộp hồ sơ từ cuối năm. Cụ thể, ngày làm việc cuối cùng của năm Kỷ Hợi, qua 18h tối ngày 28 Tết, bộ phận “một cửa” đã kịp hoàn thành, trả hồ sơ cho một đơn vị có nhu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng…

Kiểm tra công vụ đột xuất

Mồng 6 Tết, đoàn kiểm tra công vụ của thành phố Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Nguyễn Đình Hoa dẫn đầu, đã kiểm tra đột xuất tại bộ phận “một cửa” tại UBND huyện Thanh Trì; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Thanh Trì; UBND xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì); UBND xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì); UBND huyện Thường Tín và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Thường Tín.

Về cơ bản, các bộ phận một cửa đều có mặt 100% cán bộ tại nơi làm việc; duy có trường hợp Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện lúc 8h37 không có công chức tại phòng. Theo báo cáo của Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Thanh Trì Chử Mạnh Thăng, công chức các phòng của huyện tập trung gặp mặt đầu xuân theo chương trình của cơ quan.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Hoa cho biết, qua kiểm tra, cơ bản các cơ quan đã nghiêm túc chấp hành giờ giấc làm việc và triển khai công việc theo chức năng nhiệm vụ ngay từ ngày đầu tiên đi làm. Các cán bộ, công chức không còn tinh thần “Tết” trong ngày đầu tiên làm việc. Đoàn kiểm tra công vụ đã đề nghị các đơn vị quán triệt nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, người lao động, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công dân.

Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất một số cơ quan hành chính và sẽ có báo cáo cụ thể gửi UBND thành phố.

Hiểu Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/khong-con-vua-lam-viec-vua-an-tet-1514016.tpo