Không còn ông Park, HLV của Indonesia tự tin thắng U-22 Việt Nam

Ngồi chăm chú theo dõi cả trận U-22 Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 ở lượt cuối vòng bảng, HLV Indra Sjafri hy vọng ông sẽ giúp các cầu thủ trẻ Indonesia lần đầu tiên vô địch SEA Games sau 32 năm.

Chiếc huy chương vàng SEA Games của bóng đá Indonesia cũ mèm từ năm 1991 đến nay chưa có thêm một chức vô địch nào nữa. Trước khi sang Campuchia, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã giao chỉ tiêu cho thầy trò Indra Sjafri phải gặt vàng về nhà.

U-22 Indonesia đã chơi bốc lửa ở vòng bảng với bốn trận thắng, ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Tuy nhiên, những đối thủ của ông Indra Sjafri không phải quá mạnh, và cuộc chiến tại bán kết SEA Games 32 chiều 13-5 đụng độ U-22 Việt Nam là thuốc thử cực mạnh cho họ.

Ba năm trước, ông Indra Sjafri hai lần là bại tướng của HLV Park Hang-seo khi thua 1-2 tại vòng bảng và ngã ngựa nặng nề 0-3 ở trận chung kết SEA Games 30. Nó khiến ông Indra Sjafri tâm phục khẩu phục và phải thốt lên rằng bóng đá Việt Nam rất mạnh khi có ông Park.

Indonesia đã thắng cả bốn trận vòng bảng nhưng chiều 13-5 sẽ gặp thuốc thử nặng đô U-22 Việt Nam ở bán kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Indonesia đã thắng cả bốn trận vòng bảng nhưng chiều 13-5 sẽ gặp thuốc thử nặng đô U-22 Việt Nam ở bán kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Năm ngoái, Indonesia cũng thua một lần 0-3 ở vòng bảng trước đội quân ông Park dù đội khách dự SEA Games 31 hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam không phải do HLV Indra Sjafri. Lần tái đấu này, U-22 Indonesia rất khao khát phục hận ba lần đụng độ Việt Nam gần nhất đều thảm bại.

“Chúng tôi có một đội hình khỏe khắn và gắn bó sau bốn trận vòng bảng toàn thắng. Tôi cũng đã theo dõi tất cả những trận đấu của U-22 Việt Nam tại vòng bảng. Hy vọng những gì chúng tôi tóm tắt về điểm mạnh và điểm yếu của thầy trò ông Troussier là chính xác” – HLV Indra Sjafri chia sẻ trước giờ bóng lăn trận bán kết.

HLV 60 tuổi của Indonesia tin rằng kết quả lần này sẽ khác: “Tôi từng thua Việt Nam hai lần ở SEA Games 2019, nhưng lần này tôi chắc chắn U-22 Indonesia đủ sức thắng Việt Nam và Thái Lan để đạt mục tiêu giành HCV”.

HLV Troussier tái khẳng định mục tiêu giành ngôi vô địch SEA Games lần thứ ba cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, Philippe Troussier cho biết sự tự tin là rất quan trọng đối với các cầu thủ Việt Nam trước trận bán kết môn bóng đá nam với U-22 Indonesia tại SEA Games 32. Mục tiêu của thầy trò ông là lập hat trick vàng, sau hai lần liên tiếp đã đăng quang dưới thời HLV Park hang-seo.

"Vào bán kết là cái đích đầu tiên của chúng tôi và đội tuyển U-22 Việt Nam đã làm tốt điều đó" – HLV Troussier chia sẻ - "Ai cũng biết bóng đá Việt Nam đã giành HCV ở hai kỳ SEA Games gần nhất và chúng tôi có trách nhiệm lặp lại thành tích này. Đó chính là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi".

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam quyết tâm vượt qua U-22 Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier cũng cảnh giác các học trò khi đụng độ Indonesia là một trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, ông thích thử thách và áp lực trong cuộc chơi căng thẳng như thế.

"Không có đội nào yếu ở vòng bán kết. Tất cả các đội đều muốn giành chiến thắng và nhìn về chức vô địch. Tôi không thể đoán trước kết quả, nhưng tôi chắc chắn đây là một trận đấu nhiều thử thách cho U-22 Việt Nam" – ông thầy người Pháp thận trọng – “Nhưng tôi thích áp lực, bởi nó giúp tôi có thêm động lực để làm tốt công việc. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thắng Indonesia”.

Trận bán kết giữa U-22 Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 16 giờ, ngày 13-5 (VTV5 trực tiếp) và trận còn lại Thái Lan Myanmar (19 giờ) đều trên sân Olympic.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/khong-con-ong-park-hlv-cua-indonesia-tu-tin-thang-u-22-viet-nam-post733103.html