Không còn cơ hội, U19 Việt Nam vẫn quyết gây sốc

U19 Việt Nam đã chính thức bị loại sau hai trận thua liên tiếp, tuy nhiên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn quyết tâm để có được một kết quả tốt trong trận đấu cuối với U19 Hàn Quốc trước khi ra về.

U19 Việt Nam sẽ vẫn cố gắng trong trận đấu cuối với U19 Hàn Quốc.

Có thể nói trận đấu này là vô thưởng vô phạt với U19 Việt Nam khi đội vừa chính thức bị loại sau hai trận thua liên tiếp trước U19 Jordan và U19 Australia. Trong khi đó U19 Hàn Quốc lại chưa chắc chắn lọt vào vòng đấu tiếp theo khi mới chỉ có 4 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 3 là U19 Jordan có 1 điểm. Tuy nhiên không vì thế mà U19 Việt Nam sẽ buông xuôi trước U19 Hàn Quốc bởi một chiến thắng danh dự là mục tiêu mà đội đang nỗ lực phấn đấu.

Thực tế là ngay cả khi bị loại, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cần phải quyết tâm. U19 Việt Nam sau 2 trận thua vẫn có khả năng thua thêm trận thứ 3 và đó sẽ là điều rất tồi tệ. Ai cũng biết U19 Hàn Quốc mạnh hơn so với U19 Việt Nam, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ của ông Tuấn phải chơi như thế nào, dẫu có thua cũng phải thua sao để có thể chấp nhận được.

Tâm lý thoải mái và tư tưởng không còn gì để mất, đó sẽ là điều thuận lợi cho U19 Việt Nam khi bước vào trận này. Ở các trận trước, đội buộc phải dâng cao đội hình để tìm cơ hội chiến thắng, kiếm vé vào tứ kết.

Nhưng hiện tại, khi chiếc vé ấy đã không còn, trước U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam sẽ có cơ hội để thi đấu theo đúng cách mình mong muốn, thoải mái đối đầu với đối thủ bằng tất cả sự tự tin và hưng phấn của mình.

Đó sẽ là chiến thuật phòng ngự phản công, đá chắc chắn bên phần sân nhà, rồi chờ cơ hội trong các pha phản công thay vì buộc phải dâng cao để tìm chiến thắng, U19 Việt Nam sẽ đủ người trong khâu phòng ngự và không mắc nhiều sai lầm ở tuyến dưới như ở 2 trận trước.

Cũng về khả năng phản công, tuy việc thi đấu ở 2 trận đã qua không sắc bén ở những tình huống phản đòn, hoặc vì kỹ năng hoặc do tâm lý bị đè nặng. Trong trận đấu với U19 Hàn Quốc sắp diễn ra, tâm lý này đã không còn, các cầu thủ không bị áp lực khi đến gần với khung thành đối phương, và hy vọng rằng họ sẽ xử lý tốt hơn.

Xét một cách toàn diện, chúng ta thua kém hơn nhiều so với đối thủ ở trận đấu này. Sẽ không ngạc nhiên nếu U19 Việt Nam thua U19 Hàn Quốc nhưng điều quan trọng là cách mà đội sẽ thể hiện mình như thế nào, có chấp nhận được hay không.

Nên nhớ rằng tại vòng loại U19 châu Á 2010, lứa U19 Việt Nam khi đó đã từng tạo cơn địa chấn khi đánh bại U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-0. Tại giải quốc tế Suwon JS Cup mới đây, đội bóng trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng buộc U19 Hàn Quốc phải chia điểm với tỷ số 1-1, trong một thế trận ngang ngửa.

Ở lần gặp lại này, mọi thứ chắc chắn sẽ khác nhưng với quyết tâm cao độ cùng tinh thần không còn gì để mất, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều tương tự.

Đội hình dự kiến của U19 Việt Nam:

Y ELi Nie, Bá Sang, Việt Anh, Hữu Thắng, Cảnh Anh, Văn Xuân, Xuân Tú, Bảo Toàn, Quang Nho, Văn Công, Văn Nam.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/khong-con-co-hoi-u19-viet-nam-van-quyet-gay-soc-post279844.info