Không còn 'chịu trận' trong cuộc chiến với đái tháo đường

Không phải là căn bệnh dẫn đến tử vong nhanh nhất nhưng tiểu đường lại là một trong ba nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên thế giới, chỉ đứng sau tim mạch và ung thư. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã có rất nhiều tiến bộ y học vượt bậc, nhưng chúng ta vẫn chưa thể tìm ra cách xử lý triệt để bệnh tiểu đường.

Công bố mới nhất của các nhà khoa học Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kết hợp với một số nhà khoa học thuộc khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Dược Hà Nội, về dược hướng đích thế hệ mới đã giúp chúng ta tiệm cận gần hơn với phác đồ điều trị ĐTĐ tiên tiến nhất trên thế giới.

Những điểm thắt “sắc lẹm” trong cuộc chiến với đái tháo đường

Nhắc đến điều trị đái tháo đường, chúng ta nghĩ ngay đến insulin với 2 phương pháp thường thấy nhất là tiêm trực tiếp hoặc sử dụng các loại thuốc uống có tác dụng kích thích tuyến tụy tăng sinh insulin. Đây là cách tiếp cận mang lại hiệu quả trực tiếp trong việc giảm đường huyết. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng đồng thời thừa nhận rằng: insulin là một con dao 2 lưỡi với những nguy cơ tiềm ẩn về hạ đường huyết đột ngột, bào mòn tuyến tụy dẫn đến suy kiệt, nhờn thuốc do kháng insulin…

Mũi tên đột phá song đích giúp các nhà khoa học Việt Nam bảo vệ người tiểu đường

Mũi tên đầu tiên thay đổi nhãn quang kiểm soát đường huyết theo cách cũ bằng cơ chế không phụ thuộc insulin. Trên cơ sở nghiên cứu về bệnh học tiểu đường, các nhà khoa học nhận thấy quá trình tân tạo glucose xảy ra tại gan ở người đái tháo đường type 2 có sự hoạt động bất thường dẫn tới tăng đường huyết. Theo lối mòn cũ, insulin sẽ được sử dụng để áp chế lượng đường dư thừa này, đưa đường huyết về trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, các nhà khoa học nước ta đã tìm ra cách thoát khỏi sự phụ thuộc insulin mà vẫn duy trì glucose ở mức ổn định, bằng việc sử dụng berberin ức chế trực tiếp quá trình tân tạo đường tại gan, ngăn tổng hợp glucose từ tận gốc rễ.

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khong-con-chiu-tran-trong-cuoc-chien-voi-dai-thao-duong-n182169.html