Không còn cảnh xếp hàng chờ mua vàng trong ngày vía Thần tài

Trong ngày vía Thần tài năm nay, ngày 21/2 (tức ngày 10 tháng Giêng), không khí mua vàng vẫn diễn ra sôi động trên các con phố 'vàng' tại Hà Nội nhưng không còn cảnh người dân xếp hàng chờ giao dịch như mọi năm.

 Khác với những năm trước, sáng 21/2 (tức ngày 10 tháng Giêng - Ngày vía Thần tài) trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) không còn cảnh xếp hàng, chen lấn mua vàng.

Khác với những năm trước, sáng 21/2 (tức ngày 10 tháng Giêng - Ngày vía Thần tài) trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) không còn cảnh xếp hàng, chen lấn mua vàng.

Lúc 9h sáng, trên phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cửa hàng kinh doanh vàng đều yêu cầu khách phải khai báo y tế,

kiểm tra thân nhiệt,

và sát khuẩn tay trước khi vào giao dịch.

Năm nay, sản phẩm vàng đúc hình trâu được khách hàng lựa chọn nhiều.

Tại một số cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, trong buổi sáng 21/2, sản phẩm vàng hình trâu đã "cháy hàng".

Biểu tượng con giáp bằng vàng được rất nhiều khách hàng lựa chọn mua trong ngày này với mong muốn mang lại may mắn cho cả năm mới.

Trong ngày Thần tài, sản phẩm nhẫn tròn trơn với định lượng từ nửa chỉ - 5 chỉ cũng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách giao dịch tại các cửa hàng cũng giảm hơn so với mọi năm.

Nhiều khách hàng cũng lựa chọn dịch vụ đặt hàng trực tuyến, hay mua vàng trước ngày Thần tài để tránh phải chen lấn. Với phương thức đặt hàng trực tuyến, đơn vị có thể giao hàng đến địa chỉ yêu cầu hoặc khách hàng chỉ mất khoảng một phút, sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân, mã khách hàng là có thể nhận được vàng.

H.Lê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/khong-con-canh-xep-hang-cho-mua-vang-trong-ngay-via-than-tai-575035.html