Không có 'vùng cấm' trong xử lý vụ thực phẩm chức năng chữa ung thư làm từ than tre

Sáng ngày 3/5, Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã có buổi làm việc với Công an Hải Phòng về vụ Công ty TNHH Vinaca sử dụng bột than tre nứa quảng cáo là thực phẩm chức năng có thể chữa ung thư.

Thực phẩm chức năng Vinaca Co3.2 đã được cơ quan điều tra đưa đi giám định tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an với kết quả: chất trong viên nang chỉ có mỗi than tre

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca- Giám đốc Công an Hải Phòng đánh giá: đây là vụ việc mà các lực lượng chức năng liên quan đã tổ chức thông tin phối hợp liên tục, nhiều chiều, cả ngày lẫn đêm.

Nhận định về thủ đoạn của đối tượng Nguyễn Xuân Thu- Giám đốc Công ty TNHH Vinaca vừa bị cơ quan công an tạm giam trước đó, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho biết, đối tượng này đã lợi dụng vào các nhu cầu có thật của cộng đồng, để từ đó trục lợi: chị em phụ nữ thích làm đẹp, cần nhiều loại mỹ phẩm mới; những người bị ung thư mong muốn được chữa bệnh, tuy nhiên trên thị trường chưa có thuốc đặc trị căn bệnh này.

Theo thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, đối tượng Nguyễn Xuân Thu đã sử dụng nhiều phương thức tinh vi xảo quyệt, đánh bóng tên tuổi, tổ chức mô hình kinh doanh theo hướng đa cấp biến tướng, qua đó lôi kéo nhiều bà con nhẹ dạ cả tin, tham gia vào đường dây kinh doanh. Ngoài ra, Nguyễn Xuân Thu tổ chức sản xuất theo mô hình chia nhỏ các công đoạn, mỗi khâu làm ở một nơi khác nhau nên các cơ quan chức năng khó phát hiện.

“Chúng tôi sẽ tổ chức điều tra khẩn trương và xử lý nghiêm minh triệt để các đối tượng liên quan trong vụ chế biến "thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư từ than tre" của Vinaca trước pháp luật. Chúng tôi kiên quyết làm tận gốc, không có bất cứ vùng cấm nào”, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca- Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định.

Ông Trần Hùng- Phó cục trưởng Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) nhận định, đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, với thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Các sản phẩm của Công ty TNHH Vinaca gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Vinaca còn có dấu hiệu bán hàng đa cấp biến tướng để lừa đảo người dân. Vì vậy, Cục Quản lý thị trường yêu cầu lực lượng quản lý thị trường toàn quốc nếu phát hiện các sản phẩm này phải lập tức thu giữ.

Đại diện cơ quan chức năng trả lời báo chí tại buổi làm việc

Theo Đại tá Lê Nguyên Trường- Trưởng phòng PC 46, Công an Hải Phòng, hiện nay, cơ quan công an đã bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Xuân Thu- Giám đốc Công ty TNHH Vinaca để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang triệu tập, củng cố xác minh và lấy lời khai nhiều đối tượng liên quan khác. “Chúng tôi mong đợi nhận được phản ánh cũng như đơn từ, những kiến nghị của người dân liên quan quyền lợi đến Vinaca để xem hậu quả thiệt hại với người dân, củng cố chứng cứ liên quan đến tội của Nguyễn Xuân Thu”, Đại tá Lê Nguyên Trường nói.

Trước đó, ngay sau khi phát hiện việc sử dụng than tre làm sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư, việc bắt tạm giam và khởi tố đối tượng Nguyễn Xuân Thu (sinh năm 1982, trú tại Hà Nội) - Giám đốc Cty TNHH Vinaca (trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) được xem là động thái rất quyết liệt. Theo đó, đối tượng Nguyễn Xuân Thu bị khởi tố theo Điều 193 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Nhật Quang

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/khong-co-vung-cam-trong-xu-ly-vu-thuc-pham-chuc-nang-chua-ung-thu-lam-tu-than-tre.html