Không có vùng cấm, ngoại lệ trong đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế

Chiều 3-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2019, lực lượng CSKT toàn quốc, mà đầu tầu là Cục CSKT đã bám sát và triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2019, 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà Bộ trưởng đã chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của lực lượng CSKT.

Năm 2019, toàn lực lượng CSKT thụ lý điều tra 4.961 vụ/6.055 bị can (tăng 28 vụ, 21% số bị can so với năm 2018); khởi tố mới 3.434 vụ/4.269 bị can (tăng 28,71%); kết luận điều tra đề nghị truy tố 2.396 vụ/4.267 bị can (tăng 45% số vụ, 35% số bị can). Nhiều địa phương có số vụ án khởi tố mới tăng cao như: Thừa Thiên – Huế (800%), Hà Tĩnh (455%), Quảng Trị (355%), Quảng Bình (292), Bến Tre (200%)…Riêng Cục CSKT thụ lý điều tra 76 vụ/360 bị can; khởi tố mới 33 vụ/196 bị can; kết luận điều tra đề nghị truy tố 40 vụ/204 bị can.

Chiều 3-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.

Chiều 3-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.

Riêng án tham nhũng, trong năm 2019 toàn lực lượng thụ lý điều tra 482 vụ/1.016 bị can; khởi tố mới 263 vụ/564 bị can (tăng 5 vụ = 1,9% số vụ, tăng 81 bị can =16,77% số bị can so với năm 2018); kết luận điều tra 255 vụ/634 bị can; hiện đang điều tra 190 vụ án/321 bị can.

Thiệt hại 7.736,644 tỷ đồng; đã thu hồi, kê biên tài sản có giá trị tương đương 9.467,143 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 122,36%, trong đó, tỷ lệ của Phòng CSKT các địa phương đạt 53%, tăng 37,3% so với năm 2018). Riêng Cục CSKT thụ lý điều tra 11 vụ/63 bị can; khởi tố mới 3 vụ/33 bị can; kết luận chuyển VKSND tối cao đề nghị truy tố 8 vụ/59 bị can; thiệt hại tài sản 6.573,699 tỷ đồng, đã thu hồi 8.888,623 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 134%).

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2019, Cục CSKT đã thụ lý điều tra 22 vụ án/118 bị can và 28 vụ việc việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 12 vụ án/72 bị can; kết thúc xác minh 19 vụ việc (trong đó đã khởi tố hình sự 10 vụ án).

Năm 2019, chất lượng điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và đạt kết quả cao so với năm 2018 như: số án khởi tố mới tăng cao; tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc, nhất là vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo được đẩy nhanh hơn, làm rõ bản chất vụ án, hành vi tư lợi chiếm đoạt tài sản, được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Chủ tịch nước trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Phòng 13, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Điển hình là vụ án Mobifone – AVG đã xử lý, thu hồi triệt để thiệt hại, chứng minh được số tiền đưa- nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiếp tục được cải thiện, giảm dần số Phòng CSKT không có án tham nhũng khởi tố mới, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Công tác thu hồi tài sản từ các vụ án tham nhũng ngày càng triệt để và đạt kết quả cao, được coi là điểm sáng.

Đáng chú ý, năm 2019 đã khởi tố được 2 bị can về tội danh rửa tiền, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với khuyến cáo của Tổ chức Châu Á – Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những kết quả và thành tích mà lực lượng CSKT đạt được trong năm 2019, đặc biệt Cục CSKT đã phá nhiều chuyên án, vụ án lớn rất điển hình, một số vụ án có thể nói là điển hình trong lịch sử của lực lượng CSKT như: Các chuyên án trinh sát triệt phá hàng loạt đường dây buôn lậu tại Lạng Sơn, An Giang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi; chuyên án triệt phá đường dây sản xuất xăng giả Kon Tum và một số tỉnh phía Nam; chuyên án đấu tranh với hoạt động giấu doanh số thu phí, trốn thuế trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương, vụ án Nhật Cường, vụ án vi phạm quy định về xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba ở TP Hồ Chí Minh.

Phòng 14, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nhận được cờ của Bộ Công an về đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua " Vì an ninh Tổ quốc" cấp cơ sở năm 2019.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác điều tra của CBCS Cục CSKT, không để xảy ra oan, sai, đáp ứng tốt các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, lực lượng CSKT đã nhanh chóng đi vào bản chất vụ án, làm rõ hành vi tư lợi chiếm đoạt tài sản, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, cương quyết, kiên trì đấu tranh với hành vi phạm tội với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm và đã đạt hiệu quả rõ nét, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Để công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trong thời gian tới tiếp tục thu được kết quả nổi bật, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục CSKT và toàn hệ lực lượng phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong đó tập trung đánh trúng các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả lớn để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu, hàng giả, quyết tâm làm chuyển biến các địa bàn có tình hình buôn lậu phức tạp, lấy lại niềm tin cho người tiêu dùng, uy tín cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2019, Cục CSKT được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và 4 tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương các loại, đây là năm thứ 8 liên tiếp đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua và đang được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Ở địa phương, có 42/63 Phòng CSKT đạt danh hiệu Quyết thắng.

Trần Hằng – Trần Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khong-co-vung-cam-ngoai-le-dac-quyen-trong-dau-tranh-voi-toi-pham-tham-nhung-kinh-te-576639/