Không có vũ khí hóa học ở mục tiêu Mỹ tại Syria

Nga khẳng định OPCW đã không thấy mẫu vũ khí hóa học nào ở một căn cứ mà Mỹ- Anh-Pháp đã tấn công tên lửa hôm 14/4.

Sputnik dẫn lời Thượng tướng Sergey Rudskoy, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga thông báo rằng, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã xác nhận rằng không có vũ khí hóa học nào được tìm thấy tại trung tâm nghiên cứu Barzeh ở Damascus.

Nhãn mác của tổ chức OPCW tại hiện trường là một ngôi nhà bị hư hại ở Douma vào hôm 23/4. Ảnh: Reuters.

Thượng tướng Rudskoy cho rằng, nếu là nơi chứa vũ khí hóa học thì khu vực đó sau khi bị trúng tên lửa hành trình đã có thể phát tán chất độc và hàng ngàn người sẽ bị trúng độc.

"Ngay lập tức sau vụ tấn công tên lửa, nhiều người làm việc tại cơ sở bị phá hủy và những người không phải là nhân viên của trung tâm đã chạy tới hiện trường, không có bất kỳ thiết bị bảo vệ nào và không có vấn đề gì về sức khỏe. Không có ai trong số này bị nhiễm độc" - Thượng tướng Rudskoy nói.

Trước đó, truyền thông Nga cũng đăng tải lời nhân viên tại đây khẳng định họ chỉ điều chế các loại thuốc giải độc, không sở hữu vũ khí hóa học.

"Tòa nhà này có ba tầng, gồm tầng hầm, tầng trệt và tầng hai. Thật không may là các phòng thí nghiệm, khu hành chính cùng toàn bộ đồ đạc và thiết bị đã bị phá hủy hoàn toàn. Tạ ơn thần linh vì không có ai ở đây", ông Said Said, kỹ sư đứng đầu phòng sơn và chất dẻo thuộc trung tâm Barzeh, cho biết.

Theo các cường quốc phương Tây, trung tâm ở Barzeh là một phần trong cơ sở hạ tầng nghiên cứu, chế tạo vũ khí hóa học của chính phủ Syria. Tuy nhiên, Said khẳng định trung tâm của ông chỉ đang tiến hành nghiên cứu và phát triển những thứ không gây chết người.

"Vì chúng tôi làm công việc nghiên cứu dược phẩm và hóa học dân dụng nên không nghĩ rằng sẽ bị tấn công", Said bày tỏ thắc mắc. Ông khẳng định trung tâm hiện chỉ sản xuất thuốc giải độc cho các trường hợp bị rắn độc, bọ cạp cắn và đang thử nghiệm các sản phẩm hóa học được sử dụng trong chế biến thực phẩm, thuốc, đồ chơi trẻ em, thậm chí cả thuốc chữa ung thư.

"Nếu có vũ khí hóa học, chúng tôi sẽ không thể đứng ở đây. Tôi đến từ 5h30 và hoàn toàn khỏe mạnh, không bị ho", ông nói.

Các binh sĩ Syria phun nước hạn chế khói bụi ở trung tâm Barzeh bị không kích.

Người này cho biết thêm, OPCW từng ở hai phòng phía trên và sử dụng phòng nghiên cứu của Trung tâm này hồi 2013. Họ đã chứng minh trong hai báo cáo của mình rằng tòa nhà cùng trung tâm nghiên cứu không có sản phẩm nào và cũng không sản xuất ra bất kỳ vũ khí hóa học nào. Chúng tôi sẽ hợp tác hoàn toàn với họ", Said nhấn mạnh.

Thượng tướng Rudskoy cũng nhấn mạnh rằng vũ khí hóa học không bao giờ được phát triển hoặc lưu trữ ở Han Shinshar, nằm ở tỉnh Homs.

Địa điểm này đã được Mỹ công bố bắn 22 tên lửa nhưng ông Rudskoy khẳng định, Nga chỉ đếm được không quá 7 quả tên lửa được bắn vào đây.

Thượng tướng Sergey Rudskoy thông tin về các hình ảnh tên lửa Mỹ bị "xịt" trong vụ tấn công 14/4.

Điều này đã cho thấy các cáo buộc của Mỹ và đồng minh châu Âu về việc Syria nghiên cứu và sử dụng vũ khí hóa học rồi tấn công tên lửa vào mục tiêu này là không đúng.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông Nga, Thượng tướng Rudskoy cũng trưng ra các bằng chứng 2 tên lửa của Mỹ "chưa phát nổ" được lực lượng Syria tìm thấy.

"Hai tên lửa bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa có độ chính xác cao đã được gửi đến Moscow… Chúng đang được các chuyên gia của chúng tôi kiểm tra. Kết quả sẽ được sử dụng để cải thiện vũ khí của Nga" – Thượng tướng Rudskoy thông báo.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/khong-co-vu-khi-hoa-hoc-o-muc-tieu-my-tai-syria-3357085/